Messi tịt ngòi, PSG im tiếng trước đối thủ nhược tiểu

0:00 / 0:00
0:00
Messi tịt ngòi, PSG im tiếng trước đối thủ nhược tiểu
TPO - Ở trận đấu đầu tiên tại vòng bảng Champions League lúc 02h00 rạng sáng nay, Messi chỉ có 1 pha kiến tạo và như thế là không đủ để giúp PSG vượt qua Club Brugge.

Trong màn ra mắt Champions League dưới màu áo đội bóng mới PSG, Lionel Messi đã gặp vô vàn khó khăn trước một Club Brugge chơi tử thủ. Bằng lối đá theo sát Messi và đồng đội liên tục, đại diện nước Bỉ đã gây ra rất nhiều thách thức cho một PSG được đánh giá là vượt trội về thực lực.

Luôn có ít nhất một cái bóng áo xanh đen chạy theo Messi như hình với bóng. Và điều đó đã hạn chế tối đa sự nguy hiểm của ngôi sao 34 tuổi. Dù nhận được nhiều bóng nhưng cũng phải tới phút 15, Messi mới có được tình huống đáng chú ý đầu tiên khi anh đột phá xộc thẳng vào vòng cấm rồi mớm bóng rất vừa tầm để Herrera, cầu thủ rất có duyên ghi bàn từ đầu mùa, nhẹ nhàng mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp PSG hưng phấn. Đến phút 23, vẫn là Messi quậy tung hàng thủ Club Brugge. Lần này anh chọc khe thuận lợi để Mbappe đối mặt thủ môn. Cú đá rất nhanh của tiền đạo người Pháp từ cự ly 13m đã bị thủ thành đối phương cản lại.

Messi tịt ngòi, PSG im tiếng trước đối thủ nhược tiểu ảnh 1

Messi rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể đóng góp 1 pha kiến tạo

Club Brugge không phải bám đuổi tỷ số lâu. Đội bóng Bỉ cũng tìm được bàn gỡ hòa ở phút 27. Tình huống này, Sobol thoát xuống đáy bên hành trái rồi chuyền ngược lên cho Hans Vanaken đệm bóng ghi bàn.

Sau đó 2 phút, PSG có lời đáp trả, vẫn là Messi đi bóng lắt léo. Nhưng lần này anh quyết định dứt điểm từ xa. Trái bóng bay cuộn hướng về góc cao và nó đã đánh bại thủ môn Club Brugge, nhưng lại chạm xà ngang. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Sang hiệp 2, tham vọng giành chiến thắng của PSG bị ảnh hưởng lớn khi Mbappe dính chấn thương và phải rời sân từ phút 50. Kể từ lúc đó, họ không còn duy trì sức ép dồn dập như thời gian đầu nữa. Messi cũng chỉ có thêm 2 pha bóng nguy hiểm.

Vẫn là “bài” đi bóng cắt ngang vòng 16m50 rồi dứt điểm, song đối thủ không thể theo kèm siêu sao 34 tuổi. May cho Club Brugge là thủ môn Mignolet vẫn làm chủ tình hình.

Việc quá phụ thuộc vào Messi khiến PSG gặp bế tắc. Nhìn đội bóng Pháp, hình ảnh Barcelona những ngày cuối Messi còn khoác áo lại hiện về, khi mọi công đoạn họ đều trông chờ vào anh. Messi trong vòng vây của hàng phòng ngự Club Brugge đã gần như bị chia cắt.

Cuối trận, Messi để mất bóng hai lần trong thời gian bù giờ và may là PSG không phải trả giá khi Club Brugge không thể tận dụng để ghi bàn trong 2 tình huống phản công nguy hiểm này.

PSG thở phào nhẹ nhõm và họ có lý do để hài lòng với 1 điểm trong trận đấu đầu tiên của Messi dưới màu áo mới và là thứ 150 tại Champions League. Hiện ngôi sao này chỉ còn kém Cristiano Ronaldo và Xavi về số lần xuất hiện ở mặt trận số một châu Âu cấp CLB.

MỚI - NÓNG