HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh

0:00 / 0:00
0:00
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh tái xuất trong màu áo ĐT Việt Nam.
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh tái xuất trong màu áo ĐT Việt Nam.
TPO - Ngày 15/9, HLV trưởng Park Hang-seo đã quyết định triệu tập bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh vào đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho 2 trận đấu với Trung Quốc và Oman tại vòng loại cuối World Cup 2022 vào tháng 10 tới.

Việc được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại là tin rất vui đối với thủ môn Trần Nguyên Mạnh, sau thời gian khá dài vắng bóng tại các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, năm 2019, Nguyên Mạnh từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển, nhưng dính chấn thương và lỡ hẹn với vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Mùa trước, thủ thành xứ Nghệ là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch V-League của Viettel. Mùa giải năm nay, Nguyên Mạnh vẫn duy trì phong độ ổn định giúp đội bóng áo lính đứng thứ 2 trên BXH, chỉ sau HAGL.

Như vậy, ở đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của 4 thủ môn gồm: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Nguyên Mạnh.

Riêng thủ thành Văn Lâm đã trở về Nhật Bản để tiếp tục thi đấu cho CLB Cerezo Osaka. Anh chỉ có thể góp mặt trở lại tại đội tuyển Việt Nam trong thời điểm FIFA Days.

HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh ảnh 1

Trước đó cùng ngày, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc và Oman, trong đó có 4 cầu thủ trẻ là Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Thanh Bình.

Các cầu thủ này trước mắt sẽ tập luyện cùng U22 Việt Nam để kết hợp chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Do vậy, quân số của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tập luyện sắp tới sẽ là 29 cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân từ hôm nay 15/9 và sáng mai 16/9. Chiều 16/9, thầy trò HLV Park Hang-seo trở lại tập buổi đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc.

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tại SVĐ Shajah (UAE). Đây là trận đấu trên sân nhà của Trung Quốc, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đội bạn buộc phải lựa chọn sân trung lập để tổ chức trận đấu này.

Kết thúc trận đấu với Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Oman để thi đấu trận kế tiếp với Oman. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 12/10 trên SVĐ Sultan Qaboos (Muscat, Oman).

MỚI - NÓNG