Mang sân chơi về vùng sâu, níu chân học sinh đến trường

0:00 / 0:00
0:00
Khu vui chơi tại điểm trường thuộc xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk
Khu vui chơi tại điểm trường thuộc xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk
TPO - Để tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh ở vùng sâu xa, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tài trợ xây hàng trăm khu vui chơi bổ ích.

Khu vui chơi trị giá hơn 30 triệu đồng vừa được Tỉnh đoàn cùng đơn vị tài trợ bàn giao cho trường Tiểu học và THCS Lê Duẩn (xã Ea Púk, huyện Krông Năng) ngày 5/11/2021.

Thầy Nguyễn Duy Nghĩa, Hiệu trưởng trường chia sẻ, xã Ea Púk là xã vùng 3, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Đối với bậc tiểu học, đây là công trình mang nhiều ý nghĩa về giáo dục kỹ năng sống, phẩm chất đạo đức. Ngoài giờ học căng thẳng, các em có một sân chơi thoải mái, giúp các em hứng thú trong những tiết học sau.

Mang sân chơi về vùng sâu, níu chân học sinh đến trường ảnh 1

Lễ bàn giao khu vui chơi thiếu nhi cho trường TH và THCS Lê Duẩn

Theo thầy Nghĩa, toàn trường có 734 học sinh, trong đó học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 30%. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn phức tạp, nhà trường có 3 phương án: dạy trực tuyến, trực tiếp và giao bài. Năm học trước, để chuẩn bị phương án dạy trực tuyến, nhà trường đã lắp toàn bộ hệ thống gồm 29 phòng học tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học.

Mang sân chơi về vùng sâu, níu chân học sinh đến trường ảnh 2

Khu vui chơi tại điểm trường buôn Dhung

Trước đây, khoảng sân phía trước phòng học tại điểm trường buôn Dhung (xã Ea M’droh, huyện Cư M'gar) là nền đất gồ ghề, ngày mưa trơn trượt, học sinh đi lại vất vả, nhất là khi các em học bán trú, không có nơi vui chơi. Với mong muốn hỗ trợ các em học sinh ở đây có một điểm chơi để thỏa sức khám phá, phát triển thể chất, câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu (trực thuộc Hội đồng đội huyện) kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thực hiện công trình khu vui chơi “Vì nụ cười em”.

Mang sân chơi về vùng sâu, níu chân học sinh đến trường ảnh 3

Không chỉ được vui chơi, các em nhỏ còn có cơ hội giao lưu, học hỏi nhiều điều cùng bạn bè

Công trình hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2020, với diện tích hơn 100m2, gồm các hạng mục: Sân bê tông, mái vòm, tranh tường, bập bênh,.... Chi phí hơn 40 triệu đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa. Sân chơi miễn phí này đã mang đến không gian sinh hoạt thân thiện, an toàn cho nhiều học sinh nghèo nơi đây. Những “người thợ” tạo nên sân chơi này là các đoàn viên, thanh niên, giáo viên, phụ huynh trên địa bàn xã, trong đó phần lớn là sự góp công và kinh phí của các bạn sinh viên đang học tập tại TP Hồ Chí Minh.

Mang sân chơi về vùng sâu, níu chân học sinh đến trường ảnh 4

Khu vui chơi tạo động lực cho học sinh hứng thú đến trường

Thầy Mai Văn Chuyền, Chủ nhiệm câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu cho biết, trẻ em ở thành thị có nhiều loại hình vui chơi, giải trí đa dạng. Nhưng với trẻ em ở các buôn làng vùng sâu xa, thời gian rảnh tranh thủ phụ giúp bố mẹ, sân chơi dành cho các em còn quá xa vời… Bởi thế, theo thầy Chuyền, có được một sân chơi đúng nghĩa, lành mạnh, bổ ích luôn là ước mơ đối với trẻ em nơi đây. Việc tạo ra những hoạt động tập thể cho thiếu nhi ở vùng sâu không chỉ được vui chơi thỏa thích, mà còn là cơ hội để các em học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và mạnh dạn hơn, tạo động lực cho các em hứng thú đến trường.

Chị Nguyễn Thị An (một phụ huynh học sinh của điểm trường buôn Dhung) chia sẻ: “Từ khi có sân chơi, con tôi rất thích đến trường. Ngày nào cũng nói mẹ phải đi thật sớm để chơi cùng các bạn. Không riêng cháu nhà tôi mà tất cả học sinh và các giáo viên cũng chung niềm vui kể từ khi khu vui chơi được xây dựng”.

Mang sân chơi về vùng sâu, níu chân học sinh đến trường ảnh 5

Khu vui chơi tại trường TH và THCS Lê Duẩn

Theo anh Trần Quốc Nhật – Trưởng ban Thanh thiếu niên trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh, Tỉnh đoàn đã và đang triển khai chương trình công trình măng non trên toàn tỉnh. Từ năm 2017 -2019, toàn tỉnh đã thực hiện được 238 công trình khu vui chơi thiếu nhi và sân bóng chuyền. Năm học 2020-2021, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục triển khai phong trào kế hoạch nhỏ và phong trào tiết kiệm trong thiếu nhi.

Mang sân chơi về vùng sâu, níu chân học sinh đến trường ảnh 6

Toàn tỉnh đã thực hiện được hàng trăm khu vui chơi cho thiếu nhi ở các xã vùng sâu

Thông qua việc thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, năm học này toàn tỉnh Đắk Lắk đã thu được hơn 335 tấn giấy vụn với số tiền thu được hơn 1,2 tỷ đồng, với gần 300.000 đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia. Trong năm học 2020 – 2021, tỉnh huy động các nguồn lực sửa chữa xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa được 22 khu vui chơi trị giá 1,2 tỷ đồng (xây mới 18 điểm, trị giá 800 triệu đồng.

MỚI - NÓNG