Đoàn thanh niên tạo khu vui chơi, lắp bể bơi di động 'xóa' nỗi ám ảnh đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
Các đoàn viên, thanh niên làm sân chơi thiếu nhi
Các đoàn viên, thanh niên làm sân chơi thiếu nhi
TPO - Mỗi năm, Đắk Nông có nhiều trẻ em bị tử vong vì đuối nước, trở thành nỗi ám ảnh của người dân lẫn chính quyền địa phương. Trước thực trạng này, ngay trong Tháng Thanh niên 2021, đoàn thanh niên tỉnh Đắk Nông tạo khu vui chơi và đặc biệt lắp bể bơi di động…  giúp trẻ có kỹ năng thoát hiểm chết người.

Dưới cái nắng tháng 3 Tây Nguyên như đổ lửa, nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên miệt mài chuẩn bị vật liệu để khởi công sân chơi năng động cho thiếu nhi xã Đắk P’lao (huyện Đắk G’long). Công trình này là quà của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng một đơn vị tặng xã Đắk P’lao, với mong muốn trẻ em có điều kiện vui chơi, tránh xa các trò chơi tự phát có thể gây tai nạn thương tích. Tỉnh Đoàn Đắk Nông đại diện triển khai công trình trên, dự kiến hoàn thành trước ngày 26/3 (ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Đoàn thanh niên tạo khu vui chơi, lắp bể bơi di động 'xóa' nỗi ám ảnh đuối nước ảnh 1

Trẻ em xã Đắk P'lao rất thích môn bóng đá


Ôm quả bóng tròn, nép mình bên hàng rào, K’Đình Tuyền (dân tộc Mạ, học lớp 3B, Trường TH- THCS Đắk P’lao) cùng nhóm bạn bẽn lẽn nhìn các anh chị đoàn viên, thanh niên xúc cát, bê gạch làm sân chơi. Biết tin sắp có sân chơi mới, K’Đình Tuyền không dấu nổi niềm vui: “Cháu rất thích chơi bóng đá. Sau giờ lên lớp, cháu cùng nhóm bạn tìm khu đất đã thu hoạch xong làm sân chơi. Nhiều lúc chạy theo quả bóng, cháu vấp phải hòn đá, gốc cây ngô, sắn, chân nứt toác, chảy máu rất đau nhưng không còn nơi nào khác”.

Đoàn thanh niên tạo khu vui chơi, lắp bể bơi di động 'xóa' nỗi ám ảnh đuối nước ảnh 2

Đoàn thanh niên lắp bóng đèn đường nông thôn


Ngoài sân chơi năng động, trẻ em xã Đắk P’lao sắp có thêm hồ bơi di động do Đoàn thanh niên công an tỉnh Đắk Nông tặng, trị giá 100 triệu đồng. Đại úy Phan Văn Hùng- Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông cho hay, trên địa bàn có nhiều sông hồ, ao suối. Hằng năm, trẻ em bị đuối nước rất nhiều.

Từ thực tế trên, Đoàn thanh niên công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm chung tay tặng bể bơi di động để làm nơi dạy bơi, với mong muốn góp phần phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Ngoài ra, hưởng ứng Tháng Thanh niên, Đoàn thanh niên công an tỉnh còn tặng một bộ máy lọc nước cho Trường Mầm non Hướng Dương (xã Đắk Som, huyện Đắk G’long).

Đoàn thanh niên tạo khu vui chơi, lắp bể bơi di động 'xóa' nỗi ám ảnh đuối nước ảnh 3

Đoàn thanh niên công an tỉnh Đắk Nông ra quân trong Tháng Thanh niên


Ông Lương Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đăk Plao xúc động chia sẻ: “Tai nạn thương tích, trong đó, đuối nước trẻ em trở thành trăn trở của cán bộ xã Đắk P’lao. Chúng tôi hiểu rõ nguyên nhân do thiếu sân chơi và rất muốn làm nhưng xã còn nhiều khó khăn. Chúng tôi rất biết ơn món quà thiết thực của các cấp bộ Đoàn dành cho thiếu nhi trong xã”.        

Đoàn thanh niên tạo khu vui chơi, lắp bể bơi di động 'xóa' nỗi ám ảnh đuối nước ảnh 4

Đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh môi trường


Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông- Châu Ngọc Lương cho biết, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, nhất là thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế trong xã hội. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn luôn dành sự quan tâm đến trẻ em vùng sâu, khó khăn, xây dựng các khu vui chơi, góp phần giảm thiểu tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước. 
Ngoài ra, các tổ chức Đoàn còn triển khai nhiều phần việc khác như, trồng cây xanh; lắp bóng đèn thắp sáng đường nông thôn, trao học bổng cho học sinh, dọn vệ sinh môi trường…, tổng kinh phí thực trong Tháng Thanh niên gần 2 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG