Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cơ sở Đoàn tăng cường theo dõi, hỗ trợ phù hợp về vật chất và tinh thần, trở thành người bạn đồng hành của thanh niên, nhất là trong những thời điểm khó khăn sau những tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Ngày 2/11, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi trao tặng quà từ chương trình “Triệu túi an sinh” cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM.

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 1

Đoàn công tác do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn công tác còn có chị Trịnh Mai Phương, Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn; chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, phát biểu tại chương trình - Ảnh: Ngô Tùng

Chia sẻ tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho rằng đợt dịch bệnh vừa qua đã tác động sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó một bộ phận lớn thanh niên công nhân ở cả các công ty khu vực nhà nước và tư nhân đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Cũng theo anh Bùi Quang Huy, đại dịch COVID-19 đã đặt ra cho hệ thống Đoàn rất nhiều việc. Theo đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã thực hiện nhiều chương trình, trong đó có chương trình “Triệu túi an sinh” nhằm hỗ trợ cho các bạn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn giải quyết một số nhu cầu khó khăn trước mắt. Tính đến ngày 30/10, các cấp bộ Đoàn đã huy động được 930.000 túi an sinh để hỗ trợ cho các các bạn đoàn viên, thanh niên công nhân.

“Để hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên khó khăn, tôi mong tổ chức Đoàn ở cơ sở hãy tăng cường quan sát, theo dõi để kịp thời hỗ trợ phù hợp cả về vật chất và sự động viên tinh thần, trở thành người bạn đồng hành của thanh niên trong quá trình thực hiện các chương trình hoạt động của Đoàn, nhất là trong những thời điểm khó khăn như lúc này”, anh Bùi Quang Huy bày tỏ. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cũng khẳng định, với sự chung tay, đồng lòng của tất cả các cấp bộ Đoàn sẽ góp phần giảm bớt nỗi khó khăn của các bạn đoàn viên thanh niên, để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 3

Anh Bùi Quang Huy trao biển tặng 400 túi quà an sinh (trị giá 100 triệu đồng) cho nhân viên, đoàn viên thanh niên của Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã trao biển tượng trưng tặng 400 phần quà cho các bạn đoàn viên thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn của tổng công ty.

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 4

Anh Bùi Quang Huy trao các "túi an sinh" cho các bạn đoàn viên thanh niên khó khăn của Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 5

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bìa phải) và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam Nguyễn Thị Hoài (bìa trái) trao tặng "túi an sinh" cho các bạn ĐVTN

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 6

Chị Trịnh Mai Phương (bìa trái), Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn và chị Hoàng Thị Minh Thu (bìa phải), Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao các phần quà cho các bạn nhân viên, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 7

Cùng ngày, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng 800 phần quà an sinh (trị giá 200 triệu đồng) cho đại diện Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn. Số quà này sẽ được công ty phân bổ, chia sẻ lại cho các người lao động, các bạn ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị - Ảnh: Ngô Tùng

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 8

Những phần quà phần nào động viên, hỗ trợ đời sống cho người lao động trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 9

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và đơn vị trao các phần quà cho người lao động Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn - Ảnh: Ngô Tùng

Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 10
Tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM ảnh 11

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu và Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn Trịnh Mai Phương trao túi quà an sinh cho các bạn đoàn viên thanh niên - Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.