TPO - Nội dung này được nêu ra ngày 22/4, khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
TPO - Trao đổi tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 32, anh Nguyễn Anh Tuấn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết: Năm 2021 cần tiếp tục phối hợp kiểm tra giám sát thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược thanh niên sau khi ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật mới, đặc biệt nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên.
TPO - “Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bày tỏ khi trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28/1
TP - Trung ương Đoàn sẽ lựa chọn một số lĩnh vực trọng tâm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó ưu tiên vấn đề học tập, nghiên cứu khoa học, lao động việc làm, khởi nghiệp của thanh niên.
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong yêu cầu, các cơ quan, đơn vị T.Ư Đoàn cần nêu cao trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, cần làm tốt công tác chỉ đạo chung của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, và vẫn giữa được trận địa nơi nào khó, ở đâu cần có thanh niên
TPO - Bộ Nội vụ và 4 cá nhân được đề xuất khen thưởng vì có thành tích "xuất sắc đột xuất". Trong danh sách cá nhân được đề nghị khen thưởng lần này không có Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân.
TPO - Ngày 23/6, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri tại các xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải, thuộc huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
TP - Ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi), anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã có những chia sẻ với báo Tiền Phong xung quanh việc sớm đưa Luật vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy thanh niên phát triển, khẳng định vị thế.
TP - Luật Thanh niên (sửa đổi) được thông qua nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, để thanh niên xứng đáng là “rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu”.
TP - Luật Thanh niên (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ mới trong bồi dưỡng và phát triển thanh niên, thực hiện trách nhiệm đối với Tổ quốc, với xã hội và gia đình.
TPO - Đề cập đến vai trò xung kích, đi đầu và các chính sách hỗ trợ thanh niên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị nghiên cứu cơ chế chính sách cụ thể, giao cho thanh niên những công trình đầu tư được đặt hàng của nhà nước.
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, công bằng, công minh trong công tác cán bộ cũng là động lực để xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, có phẩm chất, năng lực, trình độ và có động lực để cống hiến. Nếu cứ để mảnh đất tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu, làm thui chột và dập tắt ngọn lửa cống hiến của cán bộ tốt.
TP - Thảo luận về Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), ĐBQH Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, cần phải có chính sách mới, đột phá, tạo động lực để thanh niên phát triển với tư cách là lực lượng quan trọng, là rường cột nước nhà, là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước.
TPO - Ngày 25/9, đoàn đại biểu cấp cao tham dự Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga 2019 do Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong đã chào xã giao Thượng nghị sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách xã hội Thượng viện Nga Alexander Varfolomeev.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn, việc sửa đổi luật Luật Thanh niên lần này cần phải tiếp lửa cho khí thế hừng hực của thanh niên, đồng thời có sự gắn bó mật thiết giữa quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam, "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".
TP - “Nếu như chúng ta chọn cách an toàn để soạn thảo, nhưng không tạo được sự đột phá của một luật sửa đổi mới và không tạo được động lực cho thanh niên, thì luật sẽ chỉ nằm trên giấy, không thể thực hiện được trong thực tế…”.
TPO - Ngày 28/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Chủ trì Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương.
TPO - Nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật thanh niên có tính khả thi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho thanh niên và công tác thanh niên phát triển, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).
TPO - Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, một trong những mục tiêu quan trọng mà Luật Thanh niên sửa đổi cần chú trọng là đưa ra được những chính sách mới mang tính đột phá, phù hợp với đặc thù của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy được quyền, nghĩa vụ trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
TPO - Làm việc với UBND tỉnh TT-Huế, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh này về chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 và hơn 10 năm thực hiện Luật Thanh niên.
TP - Ngày 7/5, tại Diễn đàn tham vấn thanh niên về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng quá trình xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi cần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả thanh niên, không thanh niên nào bị bỏ lại phía sau.
TPO - Chiều ngày 28/3/2018, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội thảo sửa đổi Luật Thanh niên 2005 theo hướng tiếp cận phát triển thanh niên.
TPO - Chiều cao, cân nặng và sức khoẻ thể lực hạn chế; vẫn tồn tại vấn đề phá thai trong vị thành niên... là một trong những thông tin được cung cấp tại Chương trình Đối thoại thanh niên chủ đề “Xây dựng chính sách phát triển thanh niên Việt Nam”, do Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 14/3.
TPO - Báo cáo tình hình thanh niên do Viện Nghiên cứu Thanh niên, T.Ư Đoàn đưa ra tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 28 (ngày 10/3) cho thấy từ đầu năm 2016 trở lại đây, một số trào lưu của bộ phận giới trẻ khởi xướng trên mạng xã hội có tính chất tiêu cực, thiếu lành mạnh như: "Đủ like là làm", khoe thân, hành xác..
TPO - Ngày 7/10, tại Hà Nội, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tiếp đoàn 30 học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên NDCM Lào khóa 23, năm 2016.
TP - Ngày 29 và 30/9, UBQG về thanh niên (TN) Việt Nam phối hợp các tổ chức Actionaid Việt Nam (AAV), Plan và ChildFund tổ chức diễn đàn “Thực thi pháp luật, chính sách đối với TN và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật TN năm 2005”.
TP - Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc vừa chỉ đạo tất cả cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức đồng loạt “Ngày tuổi trẻ Vĩnh Phúc học tập, nghiên cứu pháp luật” hưởng ứng tháng An toàn giao thông- Tháng 9/2013.
TP - Ngày 12- 5, tại quận Thanh Xuân, 5 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tại Đơn vị bầu cử số 3 của thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.