Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn

TPO - Sáng 21/3, tại trụ sở T.Ư Đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn về nhiều nội dung: Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; công tác chuẩn bị tham gia đoàn chính thức của Chủ tịch Quốc hội tới 3 nước Mỹ Latinh; Tháng Thanh niên 2023.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội và Bộ KH&CN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn ảnh 1

Ông Vương Đình Huệ và anh Bùi Quang Huy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Hơn 2,6 triệu người tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn báo cáo kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023, một số trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ nay đến hết năm 2023; công tác chuẩn bị các nội dung được phân công phối hợp tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; công tác chuẩn bị tham gia đoàn công tác thăm chính thức Cuba của đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo cáo về kết quả hoạt động Tháng Thanh niên 2023, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tháng Thanh niên đã và đang được triển khai với nhiều nội dung thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn ảnh 2
Anh Nguyễn Ngọc Lương trình bày báo cáo tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Trong đó, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động. Điển hình như, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong hai ngày 4 - 5/3, với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu chính tại trụ sở cơ quan T.Ư Đoàn, hội nghị đã thu hút gần 11.000 điểm cầu địa phương tại trụ sở Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở, với 713.085 cán bộ, đoàn viên tham gia trực tiếp tại các điểm cầu.

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” tổ chức ngày 17/3 kết nối tới hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước; hơn 9,2 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng trực tuyến, hơn 3.543 câu hỏi gửi về.

Qua 3 tuần triển khai, toàn Đoàn đã tổ chức được 123.507 hoạt động chuyển đổi số với hơn 2,6 triệu người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do Đoàn, Hội tổ chức. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện gần 16.000 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá gần 185,4 tỷ đồng.

Anh Lương thông tin thêm, từ nay đến hết Tháng Thanh niên năm 2023 sẽ diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động lớn.

Trong đó, có Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên (ngày 22/3, tại Hà Nội và các điểm cầu); chương trình tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 (ngày 22/3, tại Hà Nội); lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 (ngày 23/3, tại Hà Nội; lễ kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt" (ngày 24/3, tại Bắc Ninh); lễ phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (ngày 30/3, tại Hà Nội).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội trao đổi với các Bí thư T.Ư Đoàn và đoàn viên. Ảnh: Xuân Tùng

Dự kiến nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

Báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung được phân công phối hợp tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, T.Ư Đoàn dự kiến xây dựng phương án trưng bày các sản phẩm của thanh niên Việt Nam trên toàn quốc về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, các sản phẩm OCOP, nông nghiệp công nghệ cao tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 15 – 16/9/2023, trong thời gian các đoàn đại biểu làm việc tại đây.

T.Ư Đoàn dự kiến, bên lề các hoạt động chính thức của Hội nghị sẽ liên hệ để làm việc song phương với một số đoàn đại biểu các nước có mối quan hệ truyền thống hoặc tiềm năng với T.Ư Đoàn, dự kiến khoảng 5 – 10 đoàn.

Đối với nội dung T.Ư Đoàn chủ trì lựa chọn 20 đại biểu tham gia Hội nghị, T.Ư Đoàn dự kiến sẽ lựa chọn các đại biểu là các lãnh đạo thanh niên đại diện cho nhiều tầng lớp như doanh nhân trẻ, nghệ sĩ trẻ, nhà báo trẻ, thầy thuốc trẻ, thanh niên tiêu biểu, lấy từ nguồn 20 gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng năm 2022 và các đại biểu thanh niên tiêu biểu khác.

Đối với nội dung T.Ư Đoàn được phân công chủ trì tổ chức toàn bộ hoạt động giao lưu với thanh niên địa phương; thăm mô hình đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số của thanh niên, tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; chào xã giao lãnh đạo địa phương trong ngày 17/9/2023, Trung ương Đoàn dự kiến tổ chức hoạt động ngày 17/9/2023 tại 3 địa phương, bao gồm: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình hoặc các địa phương khác tùy theo tình hình thực tiễn. Mỗi địa phương từ 100 - 150 đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn ảnh 4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Về công tác chuẩn bị tham gia đoàn thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới 3 nước Mỹ Latinh, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, tại Cuba dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động: Ký kết Thỏa thuận hợp tác thanh niên giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cuba giai đoạn 2023 – 2028; Hội đàm giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS hai nước. T.Ư Đoàn dự kiến huy động kinh phí trao tặng tại 4 địa điểm đoàn chính thức đến thăm vào sáng ngày 22/4/2023 là Làng Bến Tre, trường Hồ Chí Minh, trường Võ Thị Thắng, trường Nguyễn Văn Trỗi.

Về chương trình tại Argentina và Uruguay, anh Lương cho biết, hiện nay, T.Ư Đoàn và Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam chưa có các hợp tác với đối tác, cơ quan phụ trách thanh niên của Argentina và Uruguay.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương đã nêu ra một số đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; công tác chuẩn bị tham gia đoàn chính thức của Chủ tịch Quốc hội tới 3 nước Mỹ Latinh.

Bên cạnh đó, anh Lương cho biết, Luật Thanh niên được ban hành đến nay đã hơn 2 năm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Luật còn những khó khăn, vướng mắc, hạn chế nhất định. “Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng đề xuất Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 tại các tỉnh, thành phố”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn ảnh 5

Chủ tịch Quốc hội phát biểu định hướng, chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, ý kiến liên quan đến nội dung, hoạt động Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, công tác chuẩn bị tham gia đoàn chính thức của Chủ tịch Quốc hội tới 3 nước Mỹ Latinh; Tháng Thanh niên, Luật Thanh niên... Bên cạnh đó, có các ý kiến liên quan đến vấn đề quy hoạch báo chí, tăng kinh phí hoạt động đối với cơ quan báo chí.

Tin liên quan