Lĩnh 18 năm tù vì gửi thư độc đến Tổng thống Mỹ

Shannon Guess Richardson bị kết án 18 năm tù vì gửi thư độc cho Tổng thống Mỹ
Shannon Guess Richardson bị kết án 18 năm tù vì gửi thư độc cho Tổng thống Mỹ
TPO - Nữ diễn viên tên Shannon Guess Richardson, 36 tuổi, ở New Boston, Texas bị tuyên án 18 năm tù hôm 16/7 vì gửi thư tẩm chất độc ricin tới Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thị trưởng New York Michael Bloomberg, theo CNN.

Ngoài ra, Richardson cũng phải bồi thường số tiền 367.000 USD.

Các công tố viên cho biết, tháng 12 năm ngoái, nữ diễn viên này đã thừa nhận gửi thư độc.

Các phong bì có chứa hợp chất độc tính cao tự nhiên chiết xuất từ hạt thầu dầu và được gửi từ Shreveport, Louisiana vào tháng 5/2013. Trước đó, Richardson mua hàng trực tuyến hạt thầu dầu và dung dịch kiềm, một thành phần của chất ricin.

Theo CNN, ngoài Tổng thống Obama và Thị trưởng Bloomberg, Richardson cũng gửi thư độc tới Mark Glaze, người khi đó là giám đốc Cơ quan Chống dùng Súng Bất hợp pháp do ông Bloomberg thành lập.

FBI cho biết, các bức thư này chứa nồng độ ricin thấp và được phát hiện kịp thời trước khi gây nên thương tích hay tử vong cho bất cứ người nào.

Ngoài ra, trong các bức thư có cùng nội dung đe dọa: “Ông hãy giết tôi và gia đình tôi trước khi tước được súng của tôi. Quyền được có vũ khí là quyền Chúa ban tặng…”.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.