Có 79 kết quả :

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp bà Tatiana Valovaya ngày 19/10. (Ảnh: Nguyên Hồng)

Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc có tình cảm cá nhân sâu sắc với Việt Nam

TPO - Sáng 19/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp bà Tatiana Valovaya, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp quốc (LHQ) tại Geneva (UNOG), nhân chuyến công tác tại Việt Nam và tham dự lễ khai mạc Triển lãm “17 Gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững”.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Mofa)

Tránh để Việt Nam bị cuốn vào ‘cuộc chiến truyền thông’ của nước lớn

TPO - Khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, truyền thông cũng trở thành một “mặt trận”, cạnh tranh giữa các nước trong truyền thông, thông tin đối ngoại trở nên khốc liệt chưa từng thấy. Bối cảnh đó đòi hỏi truyền thông, thông tin đối ngoại của Việt Nam phải vững vàng, cân bằng, tránh bị cuốn vào “cuộc chiến truyền thông” giữa các nước.
Bà Lê Thị Thu Hằng

Hơn 400 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trái phép ở Hoàng Sa

TPO - Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á thuộc Viện nghiên cứu quốc tế và chiến lược tại Washington gần đây cho biết có hơn 400 doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở cái gọi là TP Tam Sa. Việt Nam vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là TP Tam Sa và các hành vi liên quan ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Hình ảnh chiếc H-6J cùng phi hành đoàn được cho là đã đáp xuống đảo Phú Lâm vào đầu tháng 8. (Ảnh: Drive)

Việt Nam nói về tin Trung Quốc điều oanh tạc cơ H-6J ra Hoàng Sa

TPO - Một bức ảnh được đưa lên mạng gần đây cho thấy Trung Quốc có thể đã điều ít nhất một máy bay ném bom H-6J ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam tuyên bố việc các bên đưa các loại vũ khí và máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp tình hình biển Đông.
Bà Lê Thị Thu Hằng

Việt Nam phản đối Trung Quốc điều máy bay chiến đấu ra Đá Subi

TPO - Báo chí Trung Quốc gần đây đăng một video nói rằng nước này gần đây đã đưa nhiều máy bay, trong đó có 1 chiếc Su-30 và một máy bay tiếp liệu trên không, ra Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam tuyên bố mọi hoạt động tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vô giá trị và không có lợi cho hòa bình và ổn định ở biển Đông.