Lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với tỉnh Thái Bình về BOT Tân Đệ

Bộ GTVT làm việc với UBND tỉnh Thái Bình để ổn định tình hình tại BOT Tân Đệ.
Bộ GTVT làm việc với UBND tỉnh Thái Bình để ổn định tình hình tại BOT Tân Đệ.
TPO - Thứ trưởng GTVT Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác của bộ vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ (Vũ Thư).

Công an tỉnh Thái Bình và Công ty CP Tasco (chủ đầu tư) đã báo cáo về những diễn biến tại Trạm thu phí Tân Đệ thời gian qua. 

Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ rất phức tạp, ban đầu các lái xe kiến nghị giảm giá vé theo chủ trương của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Sau đó, các lái xe cho rằng trạm thu phí BOT Tân Đệ đã hết thời gian thu phí, và hiện thu phí cho tuyến tránh Đông Hưng nên có các hành vi cố tình không mua vé, đã gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự. 

Bộ GTVT và UBND tỉnh Thái Bình đã thống nhất triển khai các phương án nhằm chấm dứt tình trạng mất an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Tân Đệ trong thời gian tới.

Mới đây, trong thông tin gửi báo giới, Bộ GTVT tiếp tục khẳng định đưa tuyến tránh Đông Hưng (huyện Vũ Thư) vào dự án cải tạo Quốc lộ 10 và cùng thu phí tại trạm BOT Tân Đệ là hợp lý, đã được các cấp chính quyền đồng ý. Đồng thời, BOT Tân Đệ vẫn còn thời gian thu phí, vị trí đặt trạm là hợp lý và đã được địa phương đồng ý.

Theo Bộ GTVT, trạm thu phí BOT còn thời hạn hoạt động tới tháng 1/20121.

Đồng thời, Bộ GTVT mong các chủ xe chia sẻ với ngành giao thông trong điều kiện ngân sách nhà nước cho ngành còn khó khăn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.