Google News

Làng rau La Hường hồi sinh trước Tết

TPO - Những ngày này, tại làng rau La Hường (phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), màu xanh đang dần hồi sinh trở lại sau những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua. Dù thiên tai gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, nông dân nơi đây vẫn nỗ lực vượt khó, khẩn trương tái gieo trồng, quyết tâm cung ứng những sản phẩm rau sạch, an toàn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

1.jpg
Đợt mưa lũ qua đã khiến nhiều diện tích rau tại làng La Hường bị ngập sâu, dập nát, cuốn trôi. Bởi thời điểm lũ về trùng với giai đoạn vừa xuống giống nên thiệt hại rất nặng nề. Nhiều ruộng rau gần đến ngày thu hoạch bị hư hại hoàn toàn, chi phí đầu tư ban đầu gần như mất trắng. Ảnh: Anh Vũ.
2.jpg
Bà Phan Thị Be - một nông dân làng rau La - cho biết vườn rau đang chuẩn bị vào thời điểm thu hoạch thì đợt lũ làm mất trắng toàn bộ. Ảnh: Anh Vũ.
3.jpg
“Lụt nó quét sạch hết, rau trồng hư hết trơn. Chỗ đất cao thì đỡ, chỗ thấp thì bị bồi lên. Mấy cái giàn để trồng mướp, trồng khổ qua bị nước cuốn trôi đi hết sạch. Nhưng cũng may là có chính quyền và các chú bộ đội ra hỗ trợ làm lại giúp”, bà Be chia sẻ.
4.jpg
Làng rau La Hường có diện tích trên 7 ha với hơn 50 hộ tham gia sản xuất. La Hường là vùng trồng rau sạch lớn nhất và lâu đời nhất của Đà Nẵng, mỗi năm cung ứng cho thị trường Đà Nẵng và các tỉnh lân cận khoảng 500 tấn rau. Ảnh: Anh Vũ.
5.jpg
Hộ gia đình ông Trần Hường (64 tuổi, phường Cẩm Lệ) canh tác trên diện tích 2.000 m2, tập trung trồng các loại rau ngắn ngày như cải, xà lách, tần ô, húng quế, rau thơm... phục vụ cho thị trường Tết. Ảnh: Anh Vũ.
7.jpg
Bà Lê Thị Hoa, nông dân canh tác tại làng rau La Hường cho hay vườn xà lách này mới gieo được hơn một tuần sau đợt không khí lạnh. Hiện rau lên đều, nếu thời tiết thuận lợi, nắng ráo thì khoảng 20 tháng Chạp là có thể thu hoạch, kịp bán cho thị trường Tết. Tuy nhiên, nếu trời tiếp tục lạnh hay có mưa, thời gian sinh trưởng sẽ chậm hơn, có thể phải thêm khoảng một tháng nữa mới bán được. Ảnh: Anh Vũ.
z7445534859778-9eee5eec844431c053c060d475d8ee85.jpg
a.jpg
“Dù phải tranh thủ thời gian, gia đình tôi vẫn cố gắng chăm sóc đúng quy trình để đảm bảo rau đạt chất lượng tốt nhất khi đưa ra thị trường. Làm rau không chỉ là lợi nhuận để bán mà còn là uy tín của làng này từ nhiều năm nay”, bà Hoa nói. Ảnh: Anh Vũ.
8.jpg
Theo người nông dân, thời điểm này giá các loại rau trên thị trường đang dao động từ 15.000-25.000 đồng/kg. Mức giá này được cho là chưa thể bù lại với công sức và chi phí đầu tư sau đợt mưa lũ. Tuy vậy, bà con vẫn kỳ vọng khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào những ngày cận Tết Nguyên đán, giá rau sẽ có sự cải thiện, giúp nông dân phần nào bù đắp những thiệt hại đã qua. “Chỉ mong từ giờ đến Tết thời tiết thuận lợi, rau phát triển tốt, giá nhích lên một chút để bà con có cái Tết đỡ vất vả hơn”, bà Hoa chia sẻ thêm. Ảnh: Anh Vũ.
6.jpg
9.jpg
Ông Trần Văn Hoàng - Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất rau an toàn La Hường - cho biết vào thời điểm cận Tết, giá cả thường tăng cao hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết mưa lạnh thời gian vừa rồi đã ảnh hưởng, khiến rau sinh trưởng chậm hơn so với dự tính, sợ bà con không kịp thu hoạch vụ Tết để bán. Ảnh: Anh Vũ.