Kiev và ly khai miền Đông Ukraine trao đổi gần 200 tù binh

Một cuộc trao đổi tù binh giữa quân chính phủ Kiev và ly khai miền Đông hồi tháng 11/2014.
Một cuộc trao đổi tù binh giữa quân chính phủ Kiev và ly khai miền Đông hồi tháng 11/2014.
TPO - Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai miền Đông đã bắt đầu tiến hành trao đổi tù binh mà hai bên bắt giữ trong cuộc xung đột quân sự kéo dài suốt 10 tháng qua ở Donbass.

Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ “Cộng hòa Nhân dân” tự xưng Donetsk và Lugansk cho biết, 140 binh sĩ Ukraine đã được lực lượng này trao trả. Đổi lại, Kiev cũng tiến hành bàn giao 52 thành viên của lực lượng ly khai ở miền Đông nước này, trong đó có 16 người thuộc “Cộng hòa Nhân dân” Lugansk tự xưng, 36 người thuộc “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng.

Hoạt động trao đổi tù binh trên được tiến hành tại thị trấn Zholobok, cách thành trì Lugansk của phe ly khai khoảng 40 km về phía Đông Bắc. 
 
Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn mà Liên Hợp Quốc ủng hộ và có hiệu lực từ tuần trước.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xác nhận thông tin trên Twitter cá nhân, và gọi 140 binh sĩ vừa trở về từ vùng chiến sự là “anh hùng”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG