Khởi động Chợ nhân đạo, giúp các hộ khó khăn vì COVID–19

0:00 / 0:00
0:00
Những phiếu đi chợ trị giá 500 nghìn đồng giúp hàng trăm hộ có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID–19 tại Đà Nẵng mua sắm thực phẩm, nhu yếu phẩm tại Chợ Nhân đạo
Những phiếu đi chợ trị giá 500 nghìn đồng giúp hàng trăm hộ có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID–19 tại Đà Nẵng mua sắm thực phẩm, nhu yếu phẩm tại Chợ Nhân đạo
TPO - Những phiếu đi chợ trị giá 500 nghìn đồng giúp hàng trăm hộ có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID–19 tại Đà Nẵng mua sắm thực phẩm, nhu yếu phẩm tại Chợ nhân đạo.

Chợ nhân đạo là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng để hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn. Năm nay, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Thành Hội quyết định tái khởi động Chợ nhân đạo để hỗ trợ các hộ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phiên chợ được tổ chức trong khuôn viên của Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, bày bán đầy đủ các loại nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, dầu ăn, nước mắm… cùng các loại rau củ quả, trứng, sữa… Với mỗi phiếu mua hàng trị giá 500 nghìn đồng được tặng, người dân có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm cần thiết với nhu cầu của gia đình.

Khởi động Chợ nhân đạo, giúp các hộ khó khăn vì COVID–19 ảnh 1
Phiên chợ được chia thành nhiều khung giờ để đảm bảo không tập trung quá đông người, người dân cũng được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi vào chợ

Để đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, Hội Chữ thập đỏ TP đã phân chia khung giờ để người dân đến mua sắm, đảm bảo giãn cách và tránh tập trung đông người. Mọi người dân đến chợ phải đeo khẩu trang. Ngoài ra, trước khi vào khu vực mua sắm, người dân sẽ được tình nguyện viên đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn đúng cách.

Theo bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng, đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Nhân đạo nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều nguồn lực để tổ chức những phiên chợ miễn phí với nhiều mặt hàng phong phú nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, nhất là vào thời điểm này, khi mọi người cùng chung tay phòng, chống dịch, nhiều hoạt động phải tạm dừng, nhiều người dân không có công ăn việc làm”, bà Hồng nói.

Khởi động Chợ nhân đạo, giúp các hộ khó khăn vì COVID–19 ảnh 2

Phiên chợ bày bán đầy đủ các loại nhu yếu phẩm, thực phẩm, người dân thoải mái lựa chọn theo nhu cầu

Bị mất sức lao động sau một cơn tai biến, kinh tế gia đình ông Trương Công Định (SN 1975, đường Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) phụ thuộc hết vào tủ bánh mì thịt nướng của vợ ông. Cả gia đình 4 người chen chúc trong căn phòng nhỏ rộng chỉ chừng 30m2, hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

“Gia đình vốn đã khó khăn, dịch bệnh lại khiến mọi thứ thêm chật vật. Với số thực phẩm, nhu yếu phẩm được hỗ trợ từ Chợ Nhân đạo, gia đình tôi cũng bớt được phần nào gánh nặng kinh tế trong những ngày tiếp theo”, ông Định nói.

Hiện, Chợ nhân đạo đã hỗ trợ cho 350 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong thời gian tới, các phiếu đi Chợ nhân đạo sẽ được chuyển thành túi quà để chuyển đến tận nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Khởi động Chợ nhân đạo, giúp các hộ khó khăn vì COVID–19 ảnh 3

Trong dịp này, hơn 2000 túi hàng gia đình cũng được trao tặng cho các hộ khó khăn trong các khu phong tỏa, khu vực cách ly y tế...

Với phương châm “Không để hộ khó khăn thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19”, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ TP cũng trao hơn 2000 túi hàng gia đình, mỗi túi trị giá từ 250 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng, hỗ trợ cho các hộ khó khăn trên địa bàn đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là chương trình đã được triển khai trong năm 2020, hỗ trợ khoảng 7000 người dân khó khăn trên khắp thành phố khi dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề tại Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.