Tuổi trẻ An Giang hỗ trợ tỉnh Tà Keo (Campuchia) phòng dịch COVID - 19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 21/5, Đoàn công tác của Tỉnh đoàn An Giang do chị Võ Thị Thủy Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn An Giang làm trưởng đoàn trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm phòng dịch COVID - 19 cho tỉnh Tà Keo (Campuchia), diễn ra tại thành phố Châu Đốc.
Tuổi trẻ An Giang hỗ trợ tỉnh Tà Keo (Campuchia) phòng dịch COVID - 19 ảnh 1

Đoàn công tác Tỉnh đoàn An Giang trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho tỉnh Tà Keo (Campuchia).- Ảnh: TĐAG

Theo đó, Đoàn công tác của Tỉnh đoàn An Giang trao tặng 100 thùng mì gói; 100 lít nước sát khuẩn và 13.000 khẩu trang; 05 máy rửa tay tự động. Ngoài ra, còn hỗ trợ 23 quần áo bảo hộ phòng chống dịch COVID 19 ... tổng trị giá 30 triệu đồng. Phía Campuchia, đại diện lãnh đạo huyện Boray Chulsa (tỉnh Tà Keo) đón nhận quà của tuổi trẻ tỉnh An Giang.

Tuổi trẻ An Giang hỗ trợ tỉnh Tà Keo (Campuchia) phòng dịch COVID - 19 ảnh 2

Chị Võ Thị Thủy Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang đứng cạnh vật tư y tế và nhu yếu phẩm để trao tặng cho người dân tỉnh Tà Keo

Chị Võ Thị Thủy Tiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết, đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Đồng thời, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của thanh niên An Giang trong các hoạt động quốc tế thanh niên. Hơn nữa, còn là dịp mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên của các nước trong khu vực.

Tuổi trẻ An Giang hỗ trợ tỉnh Tà Keo (Campuchia) phòng dịch COVID - 19 ảnh 3

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID -19, nâng cao nhận thức cho lực lượng thanh niên về công tác phòng chống dịch bệnh.

Tuổi trẻ An Giang hỗ trợ tỉnh Tà Keo (Campuchia) phòng dịch COVID - 19 ảnh 4

Chị Võ Thị Thủy Tiên thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng

Tuổi trẻ An Giang hỗ trợ tỉnh Tà Keo (Campuchia) phòng dịch COVID - 19 ảnh 5

Cùng ngày, Đoàn công tác của Tỉnh đoàn An Giang còn thăm hỏi, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và thương binh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Châu Đốc và huyện Tịnh Biên.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.