Cử tri trẻ hiểu đúng, hành động trách nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham gia chương trình talkshow trực tuyến: “Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện”
Các đại biểu tham gia chương trình talkshow trực tuyến: “Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện”
TPO - Trách nhiệm lớn nhất của mỗi cử tri trẻ là hiểu đúng và hành động trách nhiệm. Đó là thông điệp được đưa ra tại talkshow trực tuyến: “Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện”, do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.

4 bước cho ngày bầu cử

Tham gia chương trình talkshow có ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội và Nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Chương trình được thực hiện tại trường quay ảo của Thành Đoàn Hà Nội, đảm bảo các yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và được livestream trên Fanpage Thành Đoàn Hà Nội - Hội Sinh viên TP Hà Nội và Hội LHTN TP Hà Nội.

Cử tri trẻ hiểu đúng, hành động trách nhiệm ảnh 1

Talkshow trực tuyến: “Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện” là sự sáng tạo của Thành Đoàn Hà Nội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Giải đáp câu hỏi “Trách nhiệm của cử tri trẻ trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026?”, ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Tính đến ngày bầu cử, công dân tròn 18 tuổi được đi bầu cử; 21 tuổi có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội. Đi bầu cử vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân.

Chị Chu Hồng Minh chia sẻ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Trách nhiệm lớn nhất của mỗi cử tri trẻ là hiểu đúng và hành động trách nhiệm.

Để hiểu đúng, các bạn trẻ có thể tìm đọc tài liệu thông qua các phương tiện truyền thông hay trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội. Chị Minh chỉ ra 4 "bước" cho bạn trẻ bước vào ngày bầu cử: “Tìm hiểu thật kỹ” (tìm hiểu kỹ thông tin các ứng cử viên); “Sáng suốt lựa chọn” (lựa chọn những người giúp cho đất nước, thành phố và địa phương ngày càng phát triển); “Đi bầu đúng giờ” và “Đảm bảo phòng dịch”.

“Cử tri trẻ cần tìm hiểu thật kỹ lý lịch trích ngang của các ứng cử viên để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp. Đây sẽ là những người đại diện cho tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhân dân”, chị Minh nói.

Theo Nghệ sĩ Xuân Bắc, đất nước đã phải đấu tranh và mất rất nhiều xương máu để có quyền bầu cử. Hiện nay, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành vẫn chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử. “Vì vậy, không có lý do gì chúng ta không thấy vui, hạnh phúc khi được cầm lá phiếu trên tay”, Nghệ sĩ Xuân Bắc nói.

Hơn 7.000 bình luận đặt câu hỏi

Xuyên suốt chương trình, đoàn viên, thanh niên, cử tri trẻ Thủ đô không chỉ được các vị khách mời giải đáp các câu hỏi xoay quanh chủ đề “Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện” mà còn được tương tác, giao lưu trực tuyến.

Nhiều ý kiến nói về những thành viên “Phòng tuyến áo xanh” huyện Đông Anh (Hà Nội) - những bạn trẻ đang trực tiếp tham gia các chốt trực ngày đêm phòng chống dịch COVID-19, góp phần đảm bảo bầu cử ở địa phương diễn ra an toàn.

Theo dõi chương trình các bạn trẻ còn được tham gia Minigame - Hỏi đáp nhanh về bầu cử, trả lời câu hỏi trực tuyến tại livestream và nhận các phần quà hấp dẫn.

Cử tri trẻ hiểu đúng, hành động trách nhiệm ảnh 2

Tại chương trình talkshow "Bầu cử trách nhiệm - chống dịch toàn diện", các bạn trẻ còn được tham gia Minigame - Hỏi đáp nhanh về bầu cử, trả lời câu hỏi trực tuyến tại livestream và nhận các phần quà hấp dẫn.

Trong hơn 2 giờ đồng hồ, chương trình Talkshow nhận được hơn 7.000 bình luận đặt câu hỏi, tương tác cùng khách mời; gần 1.000 lượt chia sẻ của đoàn viên thanh niên, tiếp cận đến 154.674 người dùng mạng xã hội.

Ngoài những lời nhắn, thông điệp của khách mời tại talkshow, cử tri trẻ Thủ đô và người dùng mạng xã hội theo dõi trực tuyến cũng được gặp gỡ và lắng nghe những mong muốn, kỳ vọng, những thông điệp ý nghĩa đến từ những cử tri là người nổi tiếng như: Á hậu Huyền My, Hoa hậu Đỗ Thị Hà; hay bác Phạm Văn Ca (95 tuổi) - một trong những cử tri tham gia bầu cử trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội năm 1946; cùng nhiều thông điệp được gửi về từ chính những đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Được biết, ngoài talkshow trực tuyến: “Cử tri trẻ Thủ đô: Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện”, hiện các cấp bộ Đoàn TP Hà Nội phát huy sức trẻ, sự sáng tạo không ngừng trong các hoạt động để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử và phòng chống dịch hiệu quả.

Những thông điệp, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cụ thể hóa thành nhiều bộ infographic (đồ họa thông tin qua hình ảnh) trực quan, sinh động, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu đã thu hút đoàn viên, thanh niên, người dùng mạng xã hội.

Bên cạnh các infographic, Thành Đoàn Hà Nội ban hành file thu âm tuyên truyền về bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh và chỉ đạo 100% các quận, huyện, thị đoàn triển khai tuyên truyền thông qua mô hình “loa kéo thanh niên”, “tuyên truyền lưu động”…

Đặc biệt, Thành Đoàn Hà Nội xây dựng 2 clip motiongraphic (video đồ họa) giới thiệu nguyên tắc và trình tự, thời gian, quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các quy định, thông điệp được truyền tải thông qua các nhân vật hoạt hình là “cử tri trẻ” mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo khẩu trang cùng gam màu tổng thể bắt mắt, hấp dẫn, những “lời nhắc” ngắn gọn, dễ hiểu.

MỚI - NÓNG