Nữ thủ lĩnh Đoàn Vĩnh Long ứng cử đại biểu Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nữ thủ lĩnh Đoàn Vĩnh Long ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1

Chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long. - Ảnh: TĐVL

Chị Nguyễn Huỳnh Thu (sinh năm 1983), hiện là Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2, gồm: huyện Vũng Liêm, huyện Trà Ôn, huyện Bình Tân và TX Bình Minh.

Là người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Vĩnh Long, rèn luyện và từng bước trưởng thành từ các phong trào, các hoạt động của Đoàn Thanh niên, chị Thu luôn xác định tuổi trẻ phải luôn tình nguyện, xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Được MTTQ tỉnh, cơ quan Tỉnh đoàn và địa phương nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự to lớn đối với bản thân. Đây cũng là cơ hội để nữ thủ lĩnh phong trào Đoàn được tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Bày tỏ trước cử tri, với tinh thần “lắng nghe và hành động”, khi được tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm người đại diện cho cử tri trong Quốc hội khóa 15, chị Nguyễn Huỳnh Thu cho biết bản thân sẽ nỗ lực, cố gắng làm tròn vai trò, trách nhiệm của một người đại biểu dân cử. Trong đó, xác định phải liên hệ thường xuyên với cử tri ở cơ quan, nơi cư trú và ở đơn vị bầu ra mình thực hiện trách nhiệm lắng nghe và tổng hợp kịp thời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và tham gia giám sát việc thực hiện các vấn đề cử tri kiến nghị.

Nữ thủ lĩnh Đoàn Vĩnh Long ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 2

"Là cán bộ Đoàn, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri nói chung và Đoàn viên, thanh niên nói riêng. Đồng thời, tham gia có trách nhiệm trong hoạt động giám sát các Bộ luật và Nghị quyết mà Quốc hội đã ban hành. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Đảng, Nhân dân đang quan tâm như: các chương trình phát triển kinh tế, xã hội đối với vùng ĐBSCL; chương trình xây dựng nông thôn mới, các chính sách lớn về việc làm cho người lao động, vấn đề bình đẳng giới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Nữ thủ lĩnh Đoàn Vĩnh Long ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 3

Bên cạnh đó, sẽ nghiên cứu những nhu cầu thực tiễn cuộc sống của nhân dân; phát huy khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác hiện tại của bản thân để chuẩn bị chu đáo và tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng pháp luật, chính sách phù hợp với tình hình phát triển từng vùng miền của đất nướctrên nghị trường Quốc hội.

Là một nữ ứng cử viên cũng là 1 cán bộ đoàn, chị Thu quan tâm đến các chính sách như: Chính sách đối với người có công; Các chính sách về khởi nghiệp- lập nghiệp tạo việc làm mới cho người lao động để giải quyết phần nào tình trạnh thanh niên rời địa phương đi lao động ở các thành phố lớn; Chính sách hỗ trợ người yếu thế có cơ hội phát triển một cách bình đẳng; Các chính sách về phát triển nông sản bền vững, hạ tầng nông thôn để tạo sức bật cho nông thôn và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu... nhằm góp phần nâng cao chất lượng sống tốt hơn cho người dân tỉnh Vĩnh Long nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Nữ thủ lĩnh Đoàn Vĩnh Long ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 4

Ngoài ra, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, bản thân sẽ không ngừng nỗ lực, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương; luôn làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu dân cử,góp phần mang lại những lợi ích thiết thực phục vụ cho đời sống của nhân dân. "Tôi phấn đấu làm những việc tôi vừa nêu là không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đại biểu của nhân dân mà còn là tâm nguyện đóng góp của một công dân được sinh ra, rèn luyện và trưởng thành trên quê hương Vĩnh Long", chị Thu chia sẻ.

MỚI - NÓNG