Hai gương mặt nữ 8X của Tỉnh đoàn Bạc Liêu ứng cử đại biểu Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 2 nữ 8X của Tỉnh đoàn Bạc Liêu là chị Lê Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn và chị Nguyễn Thị Dẹn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hai gương mặt nữ 8X của Tỉnh đoàn Bạc Liêu ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1

Chị Lê Thị Ngọc Linh bắt tay các bạn trẻ

Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Tỉnh Bạc Liêu có 10 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có 2 nữ cán bộ Đoàn. Đó là chị Lê Thị Ngọc Linh (1982) Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, ứng cử đơn vị số 2, gồm: thị xã Giá Rai và huyện Phước Long, Hồng Dân, Đông Hải (Bạc Liêu).

Tiếp xúc với cử tri, chị Linh bày tỏ, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, chị sẽ kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm và có các chính sách phù hợp về An sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế.

Hai gương mặt nữ 8X của Tỉnh đoàn Bạc Liêu ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 2

Chị Lê Thị Ngọc Linh

Bên cạnh đó, cùng với các cơ quan chức năng tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên, định hướng cho thanh thiếu niên rèn luyện thể chất, đạo đức xã hội. Thường xuyên quan tâm đến việc giảm nghèo, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. "Là nữ ứng cử viên, tôi rất quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo quyền lợi phụ nữ và trẻ em", chị Linh nhấn mạnh.

Mặt khác, bản thân luôn giữ mối quan hệ gắn bó để lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân. Chị cho rằng, vì chỉ lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân thì mới có thể thực hiện tốt vai trò của người đại biểu do Nhân dân bầu chọn.

Hai gương mặt nữ 8X của Tỉnh đoàn Bạc Liêu ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 3

Chị Nguyễn Thị Dẹn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bạc Liêu

Giúp đỡ thanh niên yếu thế hòa nhập cộng đồng

Cùng đơn vị với chị Linh, chị Nguyễn Thị Dẹn (1986), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bạc Liêu ứng cử ở đơn vị số 1, gồm: thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Vĩnh Lợi.

Trong chương trình hành động của mình, chị Dẹn bày tỏ, nếu được cử tri tín nhiệm, ủng hộ bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, chị sẽ lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất chính đáng của cử tri, tiếp thu những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc đặt ra; từ đó, có những kiến nghị trung thực, khách quan đến nghị trường Quốc hội và các cơ quan có chức năng giải quyết, thể hiện tốt vai trò của người đại biểu do Nhân dân bầu chọn.

Hai gương mặt nữ 8X của Tỉnh đoàn Bạc Liêu ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 4

Chị Nguyễn Thị Dẹn tặng quà cho học sinh

Là người trực tiếp tổ chức và tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, chị Dẹn sẽ chủ động và tích cực nghiên cứu, thảo luận, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm, có các chính sách phù hợp về An sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, giải quyết các vấn đề nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - phát triển kinh tế; giúp đỡ thanh niên yếu thế có cơ hội hòa nhập cộng đồng, phát triển bình đẳng. Đặc biệt quan tâm đến những hộ gia đình còn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, kiến nghị tăng cường đầu tư các điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh dành cho thanh thiếu nhi; quan tâm đề xuất các giải pháp hiệu quả trong công tác phát triển thanh niên, xây dựng đội ngũ lực lượng cán bộ trẻ, tạo nguồn kế thừa cho Đảng và Chính quyền các cấp. "Tôi đặc biệt quan tâm đề xuất các giải pháp hiệu quả trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, nhất là tệ nạn ma túy, xâm hại trẻ em", chị Dẹn nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.