Nhặt được hơn 23 triệu đồng ở chợ, nữ sinh lớp 7 trình báo trả lại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi đang phụ mẹ bán hàng ở chợ, một nữ sinh lớp 7 nhặt được chiếc ví màu đen, bên trong có hơn 23 triệu đồng nên trình báo với công an để trả lại chủ nhân đánh rơi.

Chiều 16/5, ông Hoàng Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, sau khi nhặt được một chiếc ví màu đen có hơn 23 triệu đồng, em Dương Ngọc Ánh (học sinh lớp 7E, trường THCS Cương Gián) đã trình báo lên cơ quan chức năng để thông báo tìm chủ nhân đánh rơi.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng nay, khi đang phụ mẹ bán hàng ở chợ, em Ánh đã nhặt được một chiếc ví da màu đen. Khi mở ví ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có hơn 23 triệu đồng tiền mặt.

Nhặt được hơn 23 triệu đồng ở chợ, nữ sinh lớp 7 trình báo trả lại ảnh 1

Nữ sinh lớp 7 nhặt được hơn 23 triệu đồng trả lại người đánh rơi.

Đợi mãi không thấy người làm rơi quay lại tìm, Ánh liền mang đến trụ sở công an xã Cương Gián để trình báo tìm người đánh rơi.

Sau khi xác minh, công an xác định chủ nhân chiếc ví đánh rơi là của chị Mai Thị Thảo (trú tại thôn Lâm Hải Hoa, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân). Đến 11h cùng ngày, chị Thảo đã đến tại trụ sở công an để nhận lại số tiền đánh rơi.

Trước hành động đẹp của nữ sinh này, ông Trần Trọng Kiêm - Hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián cho biết, trong sáng mai, tiết học đầu tuần nhà trường sẽ tổ chức tặng giấy khen cho em Ánh trước toàn trường.

“Hành động của Ánh cần được nêu gương, khen thưởng trước toàn trường để làm gương cho các học sinh khác. Ngoài ra, phía nhà trường sẽ làm tờ trình gửi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh để có hình thức khen thưởng đối với em Ánh”, ông Kiêm cho hay.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.