Ứng phó đại dịch COVID-19

Cùng lo bữa cơm cho công nhân vùng dịch

0:00 / 0:00
0:00
Người dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tặng lương thực cho công nhân tỉnh ngoài ở các khu nhà trọ
Người dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tặng lương thực cho công nhân tỉnh ngoài ở các khu nhà trọ
TP - Qua 4 ngày đóng cửa các khu công nghiệp, phong toả diện rộng, công nhân, đặc biệt là người ngoại tỉnh tại Bắc Giang, bắt đầu gặp khó khăn.

Trong một xóm trọ ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chị Nông Thị Bồng (quê ở tỉnh Cao Bằng, công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT ở Khu công nghiệp Vân Trung), nói rằng, chị và một công nhân khác ở cùng 4 ngày qua không ra khỏi phòng trọ vì tỉnh Bắc Giang tạm dừng hoạt động khu công nghiệp (từ ngày 18/5).

“Công ty dừng hoạt động, không có việc làm nên cuộc sống của công nhân khó khăn. Mấy ngày nay, tôi và bạn chỉ ăn mì tôm và trứng”, chị Nông nói. Mấy tháng nay, do công ty không tăng ca nên mức lương của chị chỉ 6-7 triệu đồng/tháng. Hiện chị chỉ còn một chút tiền để lo sinh hoạt trong thời gian cách ly xã hội.

Chị Hoàng Thị Thơm (quê ở Lạng Sơn, công nhân trong Khu công nghiệp Vân Trung) cho hay, chị đang ở trọ tại thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, huyện Việt Yên; mấy ngày nay, công ty nghỉ việc nên cuộc sống công nhân cũng khó khăn. “Có những bạn công nhân bị cách ly không được ra ngoài phòng, phải nhờ người khác mua thức ăn, rồi buộc dây kéo thức ăn từ tầng 1 lên tầng 3”, chị Thơm kể.

Trước tình cảnh khó khăn của công nhân, nhiều ngày qua, chủ nhà trọ để ở hành lang dãy nhà trọ nhiều túi gạo nhỏ (vài cân) cho công nhân nấu cơm. Công nhân còn gạo ăn sẵn sàng nhường lại cho đồng nghiệp khó khăn hơn. “Nhiều đoàn cứu trợ cũng tiếp tế cho công nhân. Cuộc sống của công nhân xóm trọ có khó khăn, nhưng không ai bị đói”, chị Thơm tâm sự.

Suất cơm nghĩa tình

Năm giờ sáng, ông Nguyễn Văn Tự, chủ quán cơm ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tất bật nấu hàng trăm suất cơm miễn phí cho công nhân ở các nhà trọ trong và ngoài xã.

“Trước đây, tôi cũng là người đi làm thuê, thấy công nhân gặp cảnh éo le vì dịch nên mình muốn san sẻ khó khăn với họ. Tôi muốn chung tay cùng mọi người qua giai đoạn khốn khó vì dịch bệnh”, ông nói.

Một số cư dân xung quanh tự nguyện đến nhặt rau, giúp nấu cơm; một số người còn gửi tiền nhờ ông nấu hộ cơm cho công nhân khó khăn ở các khu nhà trọ. Hằng ngày, các chủ nhà trọ đăng ký suất ăn, trưa và tối đến nhận mang về cho công nhân. Ba ngày qua, ông Tự nấu khoảng 2.000 suất ăn miễn phí cho công nhân.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, tỉnh đã thành lập tổ hỗ trợ lao động tỉnh ngoài ở lại tỉnh, do một ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đứng đầu. Chiều 21/5, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch hỗ trợ đời sống công nhân đang ở trọ trong tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống COVID-19. Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng đã thực hiện cách ly xã hội với số lao động không phải người địa phương đang ở lại các khu vực cách ly là khoảng 24.000 người.

Đối với nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính, MTTQ huyện tham mưu UBND huyện phân bổ trên cơ sở nhu cầu, số lượng công nhân đang ở trọ, với mức hỗ trợ quy đổi khoảng 75.000 đồng/người/ngày.

Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ, vận động bằng tiền mặt, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính các huyện tổ chức ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài huyện để tổ chức cung ứng, vận chuyển đến các khu cách ly của công nhân lao động, với mức hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm quy đổi khoảng 75.000 đồng/người/ngày.

Ông Nguyễn Đăng Bắc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, cho biết, cơ quan này quyết định chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động 2 triệu đồng/trường hợp F0, 500.000 đồng/trường hợp F1 phải cách ly y tế 21 ngày tập trung. Đồng thời, hỗ trợ 5kg gạo cho mỗi đoàn viên, người lao động ở khu nhà trọ thuộc khu vực cách ly y tế, phong tỏa.

“Chúng tôi đã xuống trực tiếp các khu nhà trọ để lên danh sách công nhân cần hỗ trợ. Ngày hôm qua và hôm nay (21/5), chúng tôi bắt đầu phát gạo cho công nhân ở huyện Việt Yên với khoảng 10.000 tấn. Dự kiến, chúng tôi hỗ trợ khoảng 150.000 tấn gạo cho khoảng 30.000 công nhân tỉnh ngoài ở lại Bắc Giang”, ông Bắc nói.

Anh Thân Trung Kiên, Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Giang, cho biết, ngày 21/5, cơ quan này chuyển 10 tấn gạo cho hơn 30 Câu lạc bộ nhà trọ Thanh niên công nhân để hỗ trợ công nhân tỉnh ngoài. Hôm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tiếp nhận 10 tấn gạo của nhà tài trợ để tặng công nhân khu nhà trọ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.