Kéo dài “của quý”, không dễ!

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Mất tự tin vì “cậu nhỏ” thấp còi, không ít quý ông đã bơm to cơ quan sinh dục bằng silicon, dùng các máy kéo dài “của quý” hoặc nằng nặc đòi phẫu thuật để tăng kích cỡ.

Mất tự tin vì “quá ngắn”

Mới đây các bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện (BV) Việt Đức đã phẫu thuật tăng kích cỡ cơ quan sinh dục nam cho một bệnh nhân nam 40 tuổi ở Hà Nội. Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nam học, BV Việt Đức, cho biết thăm khám cho thấy chiều dài “cậu nhỏ” của bệnh nhân này chỉ được 3 cm, chu vi chỉ 6,3 cm, khá nhỏ so với kích cỡ “súng ống” trung bình của nam giới.

 Nhiều quý ông tìm đến các bác sĩ nam khoa với mong muốn chất lượng đời sống tình dục được viên mãn hơn - Ảnh minh hoạ

Nhiều quý ông tìm đến các bác sĩ nam khoa với mong muốn chất lượng đời sống tình dục được viên mãn hơn - Ảnh minh hoạ

Bệnh nhân này cũng cho biết dù “nhỏ con” nhưng anh vẫn lập gia đình và có 2 con. Tuy nhiên, suốt hơn chục năm nay, đời sống vợ chồng của anh không được viên mãn. Anh luôn tự ti, buồn rầu vì “cái ấy” của mình quá ngắn. Nhiều lần nhờ đến sự tư vấn của các bác sĩ nam khoa, lần này anh đã mạnh dạn đi phẫu thuật. Anh này cho biết, dù đã 40 tuổi nhưng anh vẫn hy vọng cuộc sống của mình sau này sẽ mãn nguyện hơn. Theo bác sĩ Giang, kíp phẫu thuật đã chuyển vạt và tạo hình “súng” cho bệnh nhân suốt 4 giờ đồng hồ. Hiện “kích cỡ” của anh này đã tăng lên đáng kể với 7,5 cm chiều dài và chu vi là 11,5 cm - lúc chưa “giương nòng”.

Theo các bác sĩ, tại các phòng khám nam khoa, ngày càng nhiều các đấng mày râu đến xin tư vấn kéo dài "của quý" vì nỗi ám ảnh “cái ấy” ngắn. Có những thanh niên sắp lấy vợ nhưng nỗi ám ảnh vì “thằng nhỏ” quá ngắn khiến anh không ngớt lo lắng và mong muốn được kéo dài “nó” ra phần vì đỡ ngại với bà xã tương lai và cũng vì sợ ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Một bác sĩ nam học cho biết có những trường hợp vì bệnh lý khiến kích cỡ bộ phận sinh dục “teo tóp” nhưng có trường hợp không có bệnh tật gì nhưng vẫn băn khoăn vì không có bao cao su nào vừa, đeo số nhỏ vẫn bị lỏng và tuột ra nên băn khoăn sau này không thể “yêu” vợ trọn vẹn.

Nhỏ cỡ nào mới được phẫu thuật?

Nhiều bác sĩ cho biết trên thực tế phần đông phái mạnh cho rằng kích cỡ “cậu nhỏ” là tiêu chí đánh giá khả năng tình dục, làm nên sức mạnh nam giới mà không để ý rằng bình thường kích cỡ phải là bao nhiêu? Do đó, nhiều người rất ám ảnh với kích thước “cậu nhỏ” của mình. Bác sĩ Giang cho biết có nhiều nam giới đã tìm đến Trung tâm Nam học để hy vọng được “kích súng” về cả chiều dài lẫn chu vi.

Tuy nhiên, nhiều người có kích cỡ bình thường nhưng lại lo lắng thái quá, chỉ nghe đồn thổi về kích cỡ ‘khổng lồ” khác mà cho rằng mình quá nhỏ. Theo bác sĩ Giang, nghiên cứu tại Trung tâm Nam học cho thấy kích thước trung bình “cậu nhỏ” của đàn ông Việt Nam khi đang xìu là 6,5 cm, còn khi cương là 12,9 cm, chu vi khoảng 8 cm. Vì thế, chỉ những kích cỡ “súng” dưới 4 cm khi mềm, và khi cương chỉ đạt 7 cm mới cần có các can thiệp y khoa.

 Kích thước trung bình “cậu nhỏ” của đàn ông Việt Nam khi đang xìu là 6,5 cm, còn khi cương là 12,9 cm

Kích thước trung bình “cậu nhỏ” của đàn ông Việt Nam khi đang xìu là 6,5 cm, còn khi cương là 12,9 cm

“Không phải trường hợp nào tới khám cũng được tư vấn phẫu thuật để tăng kích cỡ. Có trường hợp bác sĩ sẽ cho điều trị nội khoa, có trường hợp phẫu thuật, kết hợp với vật lý trị liệu và theo dõi quá trình phục hồi. Sau phẫu thuật khoảng 3 tuần, "chuyện ấy" có thể bình thường. Tuy nhiên, sau phẫu thuật dương vật cũng chỉ dài thêm tối đa 3-4 cm”- bác sĩ Giang khẳng định. Bác sĩ Giang cũng phân tích thêm, việc anh em muốn “súng ống” tăng kích cỡ cũng giống như chị em thích phẫu thuật ngực để tăng hấp dẫn giới tính. Thậm chí, có anh đòi phẫu thuật tăng kích cỡ vì cho rằng sau khi vợ sinh 2 con thì “nơi đó” rộng ra, khiến anh ta bị mất cảm giác. Cá biệt, có anh lại thấy “tủi thân” vì kích cỡ quá lớn, khiến mình dễ “mất mặt” khi tham gia các hoạt động chung như đi bơi, tập thể thao…

Ngoài ra, bác sĩ Giang cho biết thêm, nhu cầu phẫu thuật tăng kích thước hay làm đẹp “súng” khá đa dạng. Có người đau khổ vì súng vừa cong vừa ngắn, có người suy sinh dục do lỗ đái lệch thấp, lại có người quá béo nên "cái ấy" bị vùi lấp trong mỡ nên đến bệnh viện nhờ các bác sĩ “khai quật” lên để quan hệ tình dục được thuận tiện hơn. “Không phải trường hợp nào đòi tăng kích cỡ bộ phận sinh dục chúng tôi cũng đồng ý. Tuỳ vào tình huống cụ thể của bệnh nhân, chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá và tư vấn cho bệnh nhân. Lời khuyên quan trọng nhất cho cánh đàn ông dù “súng” có khủng hay không cũng không quyết định chất lượng tình dục. Việc đôi bạn tình có thoả mãn hay không phụ thuộc vào tinh thần, tình cảm và các kỹ năng “lâm trận” – bác sĩ Giang chia sẻ.

GS-TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình BV Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết đối với dương vật, chức năng chính của nó là làm công việc tiết niệu, bài tiết nước tiểu từ bàng quang ra ngoài; thứ nữa là chức năng sinh sản khi nó dẫn tinh dịch vào được âm đạo là hoàn thành chức năng này; ngoài ra còn có chức năng sinh dục. Nếu “cậu nhỏ” có khiêm tốn một chút nhưng các chức năng đều hoạt động tốt thì không nên phẫu thuật. Còn nếu quá ám ảnh về “nó” thì nên đến các bác sĩ chuyên khoa xác định nguyên nhân khiến “cậu nhỏ” quá nhỏ bé để tìm phương án tốt nhất và tuyệt đối không được thực hiện tiêm silicon hoặc tự ý dùng thuốc kích thích vì có thể gây ung thư và vô sinh.Trong y học thế giới vẫn chưa ghi nhận có phương pháp nào có thể giúp “cậu bé” to lên ngoài phẫu thuật, nhưng ngay cả phương pháp này cũng không phải là tối ưu.

Nguy hiểm khi bơm silicon để tăng kích cỡ “của quý”

Bơm silicon dùng trong y học có làm tăng kích thước “súng” tuy nhiên hiện nay kỹ thuật này không còn được sử dụng nhiều vì nó có nhiều biến chứng, tai biến, đồng thời làm giảm hưng phấn chứ không tăng chất lượng trong quan hệ tình dục.

Để tăng kích thước về cả chiều dài và chu vi có rất nhiều kỹ thuật tùy theo dương vật thuộc nhóm nào. Ví dụ như bị lún, bị vùi dưới da, hay phải cần cắt dây chằng mu dương vật, tạo hình bằng các cuống mỡ có mạch nuôi, dưới da thay thế bằng chất liệu khác… Với trường hợp cần can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân nên đến bệnh viện để vừa có điều kiện chăm sóc sau mổ tốt hơn, làm các biện pháp gây tê tại chỗ thì có hiệu quả sau mổ.

Theo Theo NLĐ
MỚI - NÓNG