Như đã biết, ĐT Việt
Trong 8 bảng đấu, sẽ có 5 cái tên nhì bảng xuất sắc nhất đi tiếp bởi đội chủ nhà Qatar đứng đầu bảng E nên sẽ có thêm 1 suất nhì bảng vào vòng trong. Ở các bảng đấu khác mà đội thứ nhì có thành tích tốt, vé khó thoát khỏi tay những cái tên Iran, Uzbekistan (đang có cùng 15 điểm), thậm chí khi đối đầu trực tiếp với đội đứng đầu bảng đấu của mình là Iraq và Saudi Arabia ở lượt cuối, không loại trừ khả năng họ sẽ thắng để vươn lên chiếm ngôi đầu.
Khi ấy, Iraq và Saudi Arabia (hiện có cùng 17 điểm), sẽ phải xếp thứ 2 và trừ đi 6 điểm sau 2 trận toàn thắng trước đội bét bảng, họ sẽ bỏ túi 11 điểm. Nhưng vì hiệu số bàn thắng-bại quá ấn tượng, hai đội bóng này vẫn chiếm rất nhiều ưu thế.
Do đó, Iran, Uzbekistan hoặc Iraq và Saudi Arabia thì đội nào xếp nhì cũng gần như chắc chắn có vé, bởi tệ nhất họ cũng kết thúc bảng đấu của mình với 11 điểm sau khi trừ đi 6 điểm trước đội bét bảng, nhưng hiệu số bàn thắng-thua cực kỳ cao.
Giả sử trường hợp xấu là chúng ta thua UAE, trừ đi 6 điểm trước Indonesia là còn 11, khi ấy 2 đối thủ trực tiếp trong cuộc đua cho vị trí thứ nhì với ĐT Việt Nam còn có Kyrgyzstan hoặc Tajikistan ở bảng F. Nhưng vì thành tích quá khiêm tốn do mới có 10 điểm sau 7 trận, tối đa là 13 điểm khi kết thúc vòng loại (chưa trừ đi kết quả gặp đội bét bảng), từ bây giờ đã có thể loại 2 cái tên này. Bởi nếu trừ đi điểm số ở các trận đối đầu với đội bét bảng F, họ chắc chắn không thể với tới mốc 11 như Việt
Jordan (trái) chỉ có được trận hòa 0-0 với Kuwait |
Một trường hợp tương tự là
Với trường hợp của Jordan ở bảng B. Sau trận hòa 0-0 vừa qua, Jordan đang có 14 điểm sau 7 trận, kém Việt Nam ở bảng G đến 3 điểm, mà trận cuối họ lại phải đụng đội mạnh nhất bảng Australia nên khả năng thua là rất cao.
Ngay cả có hòa, Jordan cũng chỉ bỏ túi 15 điểm, trừ đi 6 điểm trước đội bét bảng là 9, còn kém xa mốc 11 điểm của Việt Nam. Chỉ có cửa đội tuyển này thắng
Như vậy, đội nhì ở bảng F là khó có cửa đọ với ĐT Việt