Đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam ngập trong tiền thưởng

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1 để giữ vững vị trí nhất bảng G. (Ảnh Hữu Phạm)
Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1 để giữ vững vị trí nhất bảng G. (Ảnh Hữu Phạm)
TPO - Thầy trò HLV Park Hang-seo được nhận thưởng 4 tỷ đồng nhờ thành tích đánh bại Malaysia 2-1 tối 11/6.

Trong khuôn khổ bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra tối 11/6, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỉ số 2-1. Các bàn thắng của Việt Nam do công Tiến Linh và Quế Ngọc Hải ghi.

Chiến thắng trên đã giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhất bảng G với 17 điểm, hơn UAE 2 điểm. Phía trước, Việt Nam đang nhiều cơ hội giành vé tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Từ UAE, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã động viên và chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo.

Được biết, với trận thắng này của đội tuyển Việt Nam, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước cũng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển và vận động một số doanh nghiệp thưởng toàn đội 1 tỷ đồng. VFF cũng thưởng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng. Một doanh nghiệp thưởng 1 tỷ đồng. Như vậy, tuyển Việt Nam đã được thưởng 4 tỷ. Tổng cộng sau 2 trận thắng trước Indonesia và Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận thưởng 6 tỷ đồng.

Cũng sau chiến thắng trước Indonesia và được thưởng 2 tỷ, đội tuyển Việt Nam đã góp 300 triệu đồng vào quỹ mua vắc xin phòng chống dịch COVID-19.

Đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam ngập trong tiền thưởng ảnh 1
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.