Iraq ca tụng vũ khí Nga là khắc tinh của phiến quân IS

Iraq ca tụng vũ khí Nga là khắc tinh của phiến quân IS
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, ông Khaled al-Obeidi thừa nhận, các vũ khí do Nga sản xuất là vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

“Cuộc chiến mà chúng ta đang phát động không phải là chiến tranh truyền thống. Chúng ta đang xây dựng lực lượng vũ trang trong thời bình… Kẻ thù của chúng ta thay đổi chiến thuật hàng ngày. Để đối phó, chúng ta cần phải được trang bị đầy đủ vũ khí”, hãng tin RT Ả rập dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng al-Obeidi trong khuôn khổ chuyến thăm tới Nga cuối tuần qua.

Theo ông al-Obeidi :“Trong các trận chiến của chúng ta hiện nay, vũ khí Nga đã chứng tỏ là những trang bị tốt nhất. Theo tôi, Mỹ không thể cung cấp cho Iraq những loại vũ khí như vậy”.

Ông al-Obeidi cũng cho rằng, vũ khí Mỹ không thích hợp trong một “cuộc chiến dai dẳng” đang diễn ra ở Iraq, cũng như không phù hợp để đáp ứng nhu cầu vũ khí rất lớn của quân đội Iraq.

Trong khi đó, cũng theo ông này, phía Nga hứa sẵn sàng cung cấp cho Iraq bất kỳ vũ khí, khí tài quân sự nào trong kho vũ khí của mình.

Năm 2014, Iraq đứng thứ 2 trong tốp 5 nước mua vũ khí của Nga nhiều nhất với tổng giá trị ước đạt 1,7 tỉ USD.

Nga cung cấp cho Iraq các loại vũ khí gồm 9 chiếc tiêm kích Su-25, 12 hệ thống phòng không TOS-1A, 6 trực thăng tấn công Mi-28NE và 10 trực thăng Mi-35M. Ngoài ra Nga còn giao cho Iraq hệ thống phòng không Pantsir -S1.

Nhận xét về việc Iraq tăng mua vũ khí từ Nga, ông Peter Wezeman của Viện Nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thuỵ Điển) cho rằng, vũ khí Mỹ rất đắt tiền với các nước. Hơn nữa, Iraq từng có kinh nghiệm sử dụng vũ khí Nga.

Ngoài ra, Nga có tiến độ giao vũ khí cho đối tác nhanh chóng hơn so với bộ máy xét duyệt xuất nhập khẩu vũ khí cồng kềnh của Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.