Tiêm kích F-16IQ đã về tới Iraq, tham chiến chống IS

Theo trang mạng Scramble.nl, ít nhất bốn chiến đấu cơ F-16IQ đã hạ cánh xuống sân bay Balad, tỉnh Salahuddin vào đầu tuần.
Theo trang mạng Scramble.nl, ít nhất bốn chiến đấu cơ F-16IQ đã hạ cánh xuống sân bay Balad, tỉnh Salahuddin vào đầu tuần.
Sau một thời gian trì hoãn, các chiến đấu cơ F-16IQ được Bộ Quốc phòng Iraq mua đã được cho phép rời Mỹ trở về Iraq, chuẩn bị cho cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Tiêm kích F-16IQ đã về tới Iraq, tham chiến chống IS ảnh 1

Bốn chiếc này nằm trong số 36 máy bay F-16 mà chính quyền Iraq ký mua của Mỹ vào tháng 9/2011. Đáng lẽ một phần trong 36 chiếc tiêm kích F-16 đã phải chuyển giao từ tháng 6/2014. Tuy nhiên, do lo ngại sự yếu kém của Quân đội Iraq trước phiến quân IS có thể khiến số F-16 này rơi vào tay IS nên Mỹ đã trì hoãn việc bàn giao. Các phi công Iraq buộc phải sang Tucson, Azirona bay huấn luyện.

Tiêm kích F-16IQ đã về tới Iraq, tham chiến chống IS ảnh 2

Bốn chiếc máy bay chiến đấu F-16IQ được bàn giao lần này gồm: một chiếc F-16IQ C Block 52 số hiệu 1607 và ba chiếc F-16ID D Block 52 (2 chỗ ngồi) 1601, 1602 và 1604.

Tiêm kích F-16IQ đã về tới Iraq, tham chiến chống IS ảnh 3

Trong ảnh, chiếc F-16ID D Block 52 số hiệu 1601 tại sân bay Balad, Iraq.

Tiêm kích F-16IQ đã về tới Iraq, tham chiến chống IS ảnh 4

Số máy bay này chắc chắn sẽ giúp Không quân Iraq tăng cường đáng kể khả năng không kích các mục tiêu phiến quân IS.

Tiêm kích F-16IQ đã về tới Iraq, tham chiến chống IS ảnh 5

Trước đó, Không quân Iraq hầu như phải dựa hoàn toàn vào số máy bay cường kích Su-25 mua được từ Nga.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG