Iran doạ đóng cửa biển Địa Trung Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố, Biển Địa Trung Hải có thể bị đóng cửa nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục phạm “tội ác” ở Dải Gaza, truyền thông Iran đưa tin ngày 23/12, nhưng không giải thích làm thế nào Tehran có thể làm điều này.
Iran doạ đóng cửa biển Địa Trung Hải ảnh 1
Tàu chiến USS Carney của Hải quân Mỹ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của phiến quân Houthi trên Biển Đỏ, ngày 19/10. (Ảnh: US Navy)

“Họ nên sớm nghĩ đến chuyện đóng cửa Biển Địa Trung Hải, (eo biển) Gibraltar và các tuyến đường thủy khác”, Tasnim dẫn lời Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi, chỉ huy điều phối Lực lượng Vệ binh.

Iran không giáp Địa Trung Hải và không rõ bằng cách nào Lực lượng Vệ binh nước này có thể đóng cửa nó, dù ông Naqdi nói về "sự ra đời của các lực lượng kháng chiến mới và việc đóng cửa các tuyến đường thủy khác".

“Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz trở thành cơn ác mộng đối với họ, và nay họ bị mắc kẹt… ở Biển Đỏ”, Tasnim dẫn lời ông Naqdi.

Trước đó, hãng an ninh biển Ambrey của Anh cho biết, một tàu buôn có quan hệ với Israel bị máy bay không người lái tấn công ngoài khơi bờ biển phía tây Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra sau khi phiến quân Houthi thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ở Biển Đỏ, buộc buộc các chủ hàng phải thay đổi lộ trình để đưa tàu đi theo tuyến đường xa hơn qua phía nam châu Phi.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG