Có 43 kết quả :

Doanh nghiệp vận tải biển lớn nhất Việt Nam làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp vận tải biển lớn nhất Việt Nam làm ăn ra sao?

TPO - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cho biết năm 2023 đã hoàn thành các chỉ tiêu được phê duyệt về kết quả sản xuất kinh doanh. Trong năm nay, VIMC muốn tăng vốn điều lệ và cho rằng việc này là cần thiết để đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư đồng bộ 3 lĩnh vực chính là vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải.
Người Yemen mang mô hình tên lửa tham gia cuộc biểu tình phản đối các cuộc không kích của Mỹ vào Yemen. (Ảnh: Getty)

Tàu chở dầu Anh bốc cháy, Houthi nhận trách nhiệm

TPO - Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công bằng tên lửa vào một tàu chở dầu của Anh trên Vịnh Aden, khiến con tàu bốc cháy. Đây là cuộc tấn công mới nhất mà lực lượng được Iran hậu thuẫn thực hiện nhằm vào hoạt động vận tải biển quốc tế.
Quyết tâm của chàng trai Hải Phòng là Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

Quyết tâm của chàng trai Hải Phòng là Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

TPO - Từng buồn và thất vọng vì học cao đẳng, Quốc Huy luôn nỗ lực và cố gắng để khẳng định bản thân. Cậu là một trong những sinh viên hệ cao đẳng đầu tiên của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam có bài báo khoa học quốc tế khi đang học năm thứ hai và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.
Tàu chiến USS Carney của Hải quân Mỹ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của phiến quân Houthi trên Biển Đỏ ngày 19/10. (Ảnh: US Navy)

Iran doạ đóng cửa biển Địa Trung Hải

TPO - Một chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố, Biển Địa Trung Hải có thể bị đóng cửa nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục phạm “tội ác” ở Dải Gaza, truyền thông Iran đưa tin ngày 23/12, nhưng không giải thích làm thế nào Tehran có thể làm điều này.
Một địa phương Trung Quốc muốn mở nhiều tuyến vận tải biển tới Việt Nam

Một địa phương Trung Quốc muốn mở nhiều tuyến vận tải biển tới Việt Nam

TPO - Làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải Việt Nam (GTVT), lãnh đạo tỉnh Hải Nam - Trung Quốc) đề xuất khôi phục tuyến vận tải biển cảng Dương Phố (Hải Nam) - cảng Hải Phòng; mở thêm tuyến vận tải mới để khai thác cả khách và hàng nối các cảng của Hải Nam với Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang.
68 km đường bờ biển, một vùng của Bỉ sản xuất 2,3 tỷ W điện gió

68 km đường bờ biển, một vùng của Bỉ sản xuất 2,3 tỷ W điện gió

TPO - Thủ hiến vùng Flanders, Bộ trưởng Ngoại giao, Xã hội, Số hóa và Quản lý hạ tầng Vương quốc Bỉ Jan Jambon cho biết, Flanders có thế mạnh trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng xanh, khi chỉ với 68km đường bờ biển, khu vực này sản xuất tới 2,3 gigawatt (tỷ W) điện gió ngoài khơi. Trong khi đó, Việt Nam có tới 3.260 km đường bờ biển và Flanders sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. 
Tổng Công ty Hàng hải sắp hết lỗ, sẽ phát hành thêm cổ phiếu

Tổng Công ty Hàng hải sắp hết lỗ, sẽ phát hành thêm cổ phiếu

TPO - Dù năm vừa qua Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) có lãi lớn, nhưng số lỗ để lại từ năm 2020 lớn, nên tổng công ty này vẫn lỗ lũy kế hơn 800 tỷ đồng. Dự kiến, năm nay công ty sẽ hết lỗ lũy kế và có lãi, đồng thời lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư cho đội tàu container.
Cổ phiếu dầu khí đua nhau lập đỉnh, tài khoản nhà đầu tư găm giữ nhân đôi sau 1 tháng

Cổ phiếu dầu khí đua nhau lập đỉnh, tài khoản nhà đầu tư găm giữ nhân đôi sau 1 tháng

TPO - Giá dầu liên tục đi tìm đỉnh mới, cao nhất trong hơn 1 thập kỷ qua, hỗ trợ đáng kể cho đà tăng của cổ phiếu dầu khí. Cổ phiếu đua nhau lập đỉnh, có mã tăng tới 130% chỉ trong 1 tháng. Theo đó, khoản tiền đầu tư cổ phiếu dầu khí nhanh chóng có "quả ngọt", nhân đôi trong thời gian ngắn.
Cảng Quy Nhơn đã được thu hồi về nhà nước. Ảnh minh họa.

Bị tố suất đầu tư cao gấp đôi giá thị trường, cảng Quy Nhơn nói gì?

TPO - Hiệp hội đầu tư tài chính (VAFI) cho rằng, suất đầu tư dự án nâng cấp Bến số 1 cảng Quy Nhơn (Bình Định) quá cao so với giá thị trường. Trong khi đó, lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn lập luận, dự án đang trong giai đoạn làm thủ tục trình duyệt đầu tư, dự toán xây dựng trên cơ sở định mức của Bộ Xây dựng ban hành.
Dù đang có đội tàu gồm 3 tàu lớn nhưng công ty vận tải biển này vẫn đang gặp khó khăn

Bán 70% vốn điều lệ một doanh nghiệp vận tải biển lỗ nghìn tỷ

TPO - Giá trị vốn góp của Đại học Hàng Hải ban đầu là hơn 45 tỷ; còn mức giá bán phần vốn góp dự kiến là 118 tỷ tức hơn gấp 2 lần mệnh giá. Đáng nói, công ty này đạt lợi nhuận sau thuế 2015 lên tới hơn 700 tỷ nhưng lại lỗ nặng 2016 tới hơn 1000 tỷ đồng. Đây sẽ là phiên bán vốn khá...đặc biệt.