Tình báo Mỹ nghi ngờ Iran liên quan các hoạt động chống lại tàu thương mại ở Biển Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson, thông tin tình báo mới được giải mật cho thấy Iran đã “tham gia sâu vào việc lên kế hoạch cho các hoạt động chống lại tàu thương mại ở Biển Đỏ”.
Tình báo Mỹ nghi ngờ Iran liên quan các hoạt động chống lại tàu thương mại ở Biển Đỏ ảnh 1

CNN trước đó đưa tin, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công nhằm vào khoảng chục tàu thương mại đi qua Biển Đỏ trong 4 tuần qua. Thông tin tình báo mới được giải mật cho thấy “sự hỗ trợ của Iran cho phép phiến quân Houthi tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel và các mục tiêu trên biển”, ông Watson nói.

Ông Watson cho biết: “Iran có quyền lựa chọn cung cấp hoặc từ chối sự hỗ trợ này, nếu không có sự hỗ trợ đó, lực lượng Houthi sẽ gặp khó khăn trong việc theo dõi và tấn công các tàu thương mại di chuyển trên các tuyến đường vận chuyển qua Biển Đỏ và Vịnh Aden".

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, thông tin tình báo cũng cho thấy Iran đã cung cấp hệ thống giám sát cho lực lượng Houthi để có thể hoạt động trong không gian hàng hải.

Thông tin tình báo nhận định, máy bay không người lái và tên lửa mà lực lượng Houthi sử dụng cho các cuộc tấn công cũng được Iran cung cấp.

Tuần này, Mỹ đã triển khai Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng, một liên minh hàng hải nhằm tăng cường an ninh ở phía nam Biển Đỏ. Lầu Năm Góc cho biết, tính đến nay đã có hơn 20 quốc gia ký kết tham gia sáng kiến này.

Biển Đỏ là một trong những tuyến thương mại hàng hải quan trọng nhất trên thế giới. Các cuộc tấn công của Houthi leo thang kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra.

Một số tập đoàn lớn của thế giới, trong đó có tập đoàn dầu mỏ khổng lồ BP và tập đoàn vận tải biển Maersk, tuyên bố tạm dừng hoạt động ở Biển Đỏ vì các cuộc tấn công liên tục vào các tàu thương mại trong những tuần gần đây. Giá dầu khí tăng mạnh sau thông báo của BP.

Lực lượng Houthi cho biết các cuộc tấn công của họ nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Israel. Tuy nhiên, không phải tất cả các tàu mà nhóm này nhắm đến đều có kết nối trực tiếp với Israel. Người phát ngôn của Houthi nói với Al Jazeera hồi đầu tuần rằng, nhóm này sẽ đối đầu với bất kỳ liên minh nào do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.