Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hưởng ứng Ngày Thế giới và Ngày toàn dân phòng chống mua bán người, tối 20/7, Đại sứ quán Anh phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình truyền thông về phòng chống mua bán người tại Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Với mong muốn lan tỏa thông điệp để nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro họ có thể gặp phải khi chọn tuyến đường di cư bất hợp pháp, và cân nhắc lựa chọn di cư hợp pháp vì lợi ích bản thân và tương lai của gia đình, Đại sứ quán Anh phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức sự kiện "Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”. Đồng hành cùng với chương trình có sự tham dự của Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi, Ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại sự kiện.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người ảnh 2

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết: "Tội phạm mua bán người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về các quyền của con người, tác động tiêu cực đến an ninh, chính trị mỗi quốc gia và là trung tâm dẫn đến hàng loạt các hành vi vi phạm khác như nhập cư bất hợp pháp, làm giả giấy tờ, kinh doanh mại dâm, buôn bán ma túy... Để giải quyết vấn đề, thời gian vừa qua Việt Nam đã xây dựng và thực hiện xuyên suốt quan điểm 'xóa bỏ nạn buôn bán người, không ai bị bỏ lại phía sau', thực hiện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới, cũng như hợp tác chặt chẽ với Vương quốc Anh đấu tranh triệt phá các đường dây buôn bán người."

Chủ đề Ngày thế giới phòng, chống mua bán người năm 2023 được Liên Hợp Quốc đưa ra "hướng đến từng nạn nhân của nạn nhân buôn bán người, không để ai bị bỏ lại phía sau" với mong muốn nâng cao nhận thức về những xu hướng, những diễn biến đáng lo ngại trước vấn nạn mua bán người trên thế giới và cần được mọi người nhận diện... tăng cường nỗ lực hơn trong công tác phòng ngừa, xác định và hỗ trợ các nạn nhân.

Chia sẻ về sự kiện lần này, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh: “Đấu tranh chống nô lệ hiện đại và mua bán người tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Vương quốc Anh. Chúng tôi cam kết làm việc chặt chẽ hơn với Chính phủ Việt Nam trong việc ngăn chặn và chống lại nạn mua bán người thông qua nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, truy tố tội phạm và bảo vệ những người dễ bị tổn thương."

Cũng theo ông Iain Frew, sự kiện ngày hôm nay không chỉ thể hiện cam kết của Chính phủ Anh trong việc phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để ngăn chặn và chống lại nạn mua bán người mà còn thể hiện tinh thần về mối quan hệ đối tác ngoại giao 50 năm giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực thương mại, giáo dục, nghiên cứu, đổi mới công nghệ và biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người ảnh 3

Đại sứ Anh tại Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê: "Tôi vô cùng biết ơn Hoa hậu H’Hen Niê và ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh đã tham dự chiến dịch truyền thông về phòng, chống mua bán người của chúng tôi. Tiếng nói của các bạn có sức ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về hoạt động phòng chống buôn bán người trái phép, chúng tôi hy vọng rằng thế hệ trẻ không là nạn nhân của mua bán người và di cư trái phép."

Liên Hợp Quốc xác định mua bán người là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới và đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu kể từ năm 2013 và chọn ngày 30/7 là Ngày thế giới phòng, chống mua bán người.

Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định lấy ngày 30/7 hằng năm là Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người.

Từ năm 2016, Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì hoạt động kỷ niệm Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người.

MỚI - NÓNG