Khủng hoảng di cư châu Âu: Binh sĩ Ba Lan vượt biên sang Belarus

0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Ba Lan canh gác ở biên giới với Belarus để ngăn người tị nạn vượt biên. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Ba Lan canh gác ở biên giới với Belarus để ngăn người tị nạn vượt biên. Ảnh: Reuters
TPO - Một binh sĩ Ba Lan đã vượt biên sang Belarus và xin tị nạn vì cảm thấy bất bình trước cách chính phủ nước mình xử lý cuộc khủng hoảng di cư.

Uỷ ban Biên giới Belarus hôm 17/12 thông báo một quân nhân có tên Emil Czeczko, thuộc Sư đoàn Cơ giới hoá Pomeranian số 16 của Ba Lan đã vượt biên sang nước láng giềng vào đêm hôm trước.

Czeczko là một trong số hàng nghìn binh sĩ Ba Lan đóng quân ở biên giới để ngăn những người tị nạn từ Belarus tràn vào nước này.

Các quan chức biên phòng Belarus cho biết Czeczko bỏ trốn khỏi Ba Lan vì “cảm thấy bất bình trước cách Warszawa xử lý cuộc khủng hoảng di cư và đối xử thiếu nhân đạo đối với người tị nạn.”

Czeczko đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Belarus ATN. Trong đó, Czeczko cho biết anh đã chứng kiến 2 tình nguyện viên Ba Lan bị bắn chết khi đến khu vực biên giới để hỗ trợ người tị nạn. Tuy nhiên, Czeczko không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Belarus từng cáo buộc Ba Lan ngược đãi hàng chục nghìn người di cư, chủ yếu là người Trung Đông, muốn vào nước này xin tị nạn.

Ngược lại, các nhà chức trách Ba Lan chỉ trích Minsk vì cố tình châm ngòi cho cuộc khủng hoảng di cư bằng cách đưa người tị nạn đến biên giới để gây sức ép cho Liên minh châu Âu (EU).

Phía Ba Lan cũng cáo buộc Belarus lợi dụng Czeczko cho mục đích tuyên truyền. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - Mariusz Błaszczak cho biết Czeczko gặp một số vấn đề nghiêm trọng, và “đáng lẽ không nên được điều đến biên giới.”

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).