Rợn người cảnh đàn khỉ báo thù bằng cách ném chết 250 con chó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đàn khỉ ở Ấn Độ đã giết chết 250 con chó bằng cách lôi chúng lên ngọn cây, mái nhà rồi thả xuống. Người dân địa phương cho biết đây là hành động báo thù của đàn khỉ sau khi một bầy chó cắn chết khỉ con.

Theo Daily Mail, vụ việc kinh hoàng xảy ra tại Majalgaon và Lavool (thuộc huyện Beed, bang Maharashtra, Ấn Độ).

Trong vòng một tháng trở lại đây, tổng cộng khoảng 250 con chó đã bị đàn khỉ giết chết bằng cách lôi lên mái nhà, ngọn cây rồi thả xuống đất. Tờ News18 của Ấn Độ cho biết Lavul gần như đã “sạch bóng chó con”.

Ngay cả trẻ em cũng bị khỉ truy đuổi, tấn công khi đang đi trên đường. Một học sinh 8 tuổi được cho là đã bị đàn khỉ kéo đi, buộc dân làng phải ném đá để xua đuổi.

Rợn người cảnh đàn khỉ báo thù bằng cách ném chết 250 con chó ảnh 1

Khỉ ôm chó con lên mái nhà để ném xuống đất. Ảnh cắt từ video

Rợn người cảnh đàn khỉ báo thù bằng cách ném chết 250 con chó ảnh 2

Trẻ em bỏ chạy khi bị khỉ tấn công. Ảnh cắt từ video

Chó - khỉ hỗn chiến khiến phụ nữ, trẻ em hoảng loạn. Nguồn: Daily Mail

Người dân địa phương cho biết những con khỉ đang trả thù sau khi một bầy chó giết chết một con khỉ con.

Cư dân trong làng đã liên hệ với nhân viên kiểm lâm yêu cầu họ khống chế đàn khỉ “sát thủ”. Tuy nhiên, khi nhóm kiểm lâm được cử đến, họ cũng không bắt được bất cứ con khỉ nào.

Một số người dân được cho là đã bị thương khi tự tìm cách bảo vệ đàn chó và bị đàn khỉ chống trả quyết liệt.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).