Chính phủ Iraq đưa hơn 3.500 người tị nạn từ biên giới Ba Lan-Belarus về nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Al-Sahaf Chính phủ Iraq đã đưa hơn 3.500 người tị nạn từ biên giới Ba Lan-Belarus về nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Al-Sahaf cho biết Iraq đã đưa hơn 3.500 người tị nạn từ biên giới Ba Lan-Belarus về nước. 9 chuyến bay đã được chính phủ nước này tổ chức hỗ trợ người tị nạn mắc kẹt tại biên giới hồi hương.

Đại sứ quán Iraq tại Nga và Ba Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ các công dân Iraq mắc kẹt ở biên giới quyết định tự nguyện trở về quê hương. Các phái đoàn ngoại giao đặc biệt của Bộ Ngoại giao Iraq đã và đang làm việc tại Minsk, cũng như ở Ba Lan, Lithuania và Latvia.

Cuộc khủng hoảng tị nạn ở biên giới Belarus với Latvia, Lithuania và Ba Lan bùng nổ vào đầu tháng 11. Hàng chục nghìn người, chủ yếu là những người di cư từ Trung Đông và châu Phi, tiếp cận biên giới Ba Lan từ phía Belarus và cố gắng vượt qua biên giới để vào lãnh thổ Ba Lan.

Trước đây, các nhóm nhỏ người tị nạn đã cố gắng xâm nhập vào Litva, Ba Lan và Latvia qua những con nhỏ cách xa các khu vực đông dân cư. Tuy nhiên sau đó, các nhóm người tị nạn với quy mô lên tới hàng nghìn người đã tụ tập công khai tại biên giới Ba Lan-Belarus, với hy vọng tiến vào khu vực Liên minh châu Âu (EU) và bắt đầu cuộc sống mới.

Cuộc khủng hoảng tị nạn lần này đã góp phần làm leo thang căng thẳng quan hệ Belarus và EU trong thời gian gần đây.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.