Có 232 kết quả :

Phó Thủ tướng: 'Không thể để một người cháu phải nuôi 4-5 người già'

Phó Thủ tướng: 'Không thể để một người cháu phải nuôi 4-5 người già'

TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, nước ta cần xây dựng chương trình ứng phó quốc gia về già hoá dân số, mất cân bằng giới tính. Đây đang và sẽ là thách thức với Việt Nam, không thể để một người cháu hay chắt của chúng ta phải nuôi dưỡng 4-5 người già, muốn vậy phải có hành động ngay từ thời điểm này.
Không tăng lương tối thiểu vào đầu năm 2024

Không tăng lương tối thiểu vào đầu năm 2024

TPO - Dự kiến, tháng 11 tới Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ nhóm họp lần thứ 2 bàn lương tối thiểu vùng năm 2024 nên gần như chắc chắn lương tối thiểu sẽ chưa điều chỉnh vào đầu năm tới. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng trình Chính phủ cho lùi thời điểm trình nghị định về lương tối thiểu vùng.
Nhiều bộ ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

Nhiều bộ ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

TPO - Sau khi nhận được đề xuất và đề nghị góp ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, một số bộ ngành đã có văn bản phản hồi đồng thuận với phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày liên tục, từ ngày 29 Tết.
Lương hưu tăng của tháng 7 trả vào tháng 8

Lương hưu tăng của tháng 7 trả vào tháng 8

TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo mức tăng mới, đồng thời chi trả kịp thời tới người hưởng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước đó đề xuất lùi lịch trả lương hưu tới ngày 14/8, thay vì ngày mùng 5 hằng tháng, để phù hợp quy định tăng lương có hiệu lực và chi trả cả lương tăng thêm và phần truy lĩnh của tháng 7.
Hơn 46.000 lao động Việt Nam đang ‘làm việc chui’ ở nước ngoài

Hơn 46.000 lao động Việt Nam đang ‘làm việc chui’ ở nước ngoài

TPO - Việt Nam có hơn 700.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo diện hợp đồng, trong đó có hơn 46.000 người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp ở nước tới làm việc, nhiều nhất tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong số lao động bỏ trốn này, nhiều người vi phạm pháp luật nước sở tại như trộm cắp, nấu rượu lậu...
Công ty Pouyuen sa thải hàng nghìn lao động nữ trên 40 tuổi

Công ty Pouyuen sa thải hàng nghìn lao động nữ trên 40 tuổi

TPO - Trong tháng 6 và 7 tới, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam có trụ sở tại TPHCM tiếp tục cắt giảm thêm hơn 5.700 công nhân, hầu hết số này đã trên 40 tuổi. Dù tình hình vẫn được kiểm soát, nhưng nếu tình hình thị trường vẫn không thay đổi nguy cơ lao động bị mất việc làm sẽ diễn ra trên diện rộng hơn.
Khởi tranh thi thiết kế đồ họa thế giới ACP 2023

Khởi tranh thi thiết kế đồ họa thế giới ACP 2023

TPO - Sáng 7/5, vòng loại quốc gia mùa giải thứ 6 Cuộc thi ACP World Championship tại Việt Nam chính thức bắt đầu với sự góp mặt của hơn 200 thí sinh xuất sắc, được tuyển chọn từ 36 đội thi của các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước.
Hàn Quốc tiếp tục dừng tuyển lao động Việt ở 4 tỉnh

Hàn Quốc tiếp tục dừng tuyển lao động Việt ở 4 tỉnh

TPO - Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Hàn Quốc vừa tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động Việt đi làm việc tại nước này đối với 8 huyện, thị xã, thành phố của 4 tỉnh. Nguyên nhân do các địa phương vẫn không giảm được tỷ lệ lao động bỏ trốn.
Đề xuất tăng lương hưu thêm gần 21% từ ngày 1/7

Đề xuất tăng lương hưu thêm gần 21% từ ngày 1/7

TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa gửi lấy ý kiến các bộ ngành, người dân về đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng áp dụng từ ngày 1/7 tới. Trong đó, có 3 nhóm điều chỉnh tăng lương hưu khác nhau.
Thưởng Tết ở TPHCM: Nơi hàng trăm triệu đồng, chỗ mấy trăm nghìn

Thưởng Tết ở TPHCM: Nơi hàng trăm triệu đồng, chỗ mấy trăm nghìn

TPO - Lãnh đạo quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, có một doanh nghiệp trên địa bàn thưởng Tết cho người lao động với mức cao nhất là 300 triệu đồng/người. Trong khi đó, lãnh đạo huyện Hóc Môn thông tin trên địa bàn có một doanh nghiệp (thực chất là trung tâm ngoại ngữ với 8 lao động) chi thưởng khá thấp với mức 300.000 đồng.
Tăng cường đầu tư vào an sinh xã hội sau đại dịch

Tăng cường đầu tư vào an sinh xã hội sau đại dịch

TPO - Chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế nhìn nhận, việc tăng cường đầu tư vào an sinh xã hội chính là đầu tư cho nguồn nhân lực quốc gia sau đại dịch, đồng thời góp phần hoàn thiện độ bao phủ chính sách và giúp chống chọi với các cú sốc về kinh tế.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị tăng bảo vệ trẻ em sau vụ cháu nhỏ bị nhốt vào tủ đông

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị tăng bảo vệ trẻ em sau vụ cháu nhỏ bị nhốt vào tủ đông

TPO - Sau vụ việc một cháu nhỏ hơn 3 tuổi ở Hà Nam bị hàng xóm hành hung rồi cho vào tủ cấp đông dẫn tới sức khoẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sáng 17/8, Bộ LĐ-TB&XH đã có công điện đề nghị lãnh đạo các địa phương tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm và kịp thời các cá nhân, tổ chức xâm hại trẻ em.
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 ở Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 ở Nghệ An

TPO - Sáng 16/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghệ An và trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công tới 75 thân nhân gia đình liệt sĩ, đại diện cho 387 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 30 tỉnh, thành phố trong cả nước năm 2022.