Khởi tranh thi thiết kế đồ họa thế giới ACP 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/5, vòng loại quốc gia mùa giải thứ 6 Cuộc thi ACP World Championship tại Việt Nam chính thức bắt đầu với sự góp mặt của hơn 200 thí sinh xuất sắc, được tuyển chọn từ 36 đội thi của các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước.

Dự lễ khai mạc cuộc thi có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; bà Đoàn Nguyễn Vân Khánh, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, Cuộc thi thiết kế đồ họa thế giới ACP 2023 là một trong những hoạt động cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. T.Ư Đoàn đang tích cực phối hợp các bộ, ngành tham mưu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên đến năm 2030” nhằm hỗ trợ các bạn trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động, cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khởi tranh thi thiết kế đồ họa thế giới ACP 2023 ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (bên trái) và Ban tổ chức cuộc thi động viên các thí sinh chuẩn bị bước vào vòng loại quốc gia. Ảnh: Lưu Trinh

Theo thống kê của Ban tổ chức Cuộc thi, năm nay, có nhiều trường lần đầu cử đội tuyển tham gia tranh tài. Đặc biệt, bảng học sinh phổ thông chiếm tới 38% tỷ trọng thí sinh dự thi. Trong đó, có không ít bạn trẻ là học sinh trung học cơ sở. Cuộc thi được chia làm 3 bảng: bảng A dành cho đại học; bảng B dành cho các trường cao đẳng và trung cấp; bảng C dành cho cấp học phổ thông. Việc tiếp tục chia 3 bảng đấu riêng biệt theo cấp học là nhằm tạo sự cạnh tranh công bằng, tăng cơ hội giành giải một cách đồng đều hơn.

Khởi tranh thi thiết kế đồ họa thế giới ACP 2023 ảnh 2

Các thí sinh chuẩn bị bước vào vòng loại quốc gia. Ảnh: Lưu Trinh

Tại vòng loại quốc gia, thí sinh sẽ tranh tài bằng bài thi quốc tế ACP Photoshop và ACP Illustrator để tìm ra 15 thí sinh đạt kết quả cao nhất lọt vào Vòng chung kết quốc gia với nội dung thiết kế 1 poster theo chủ đề. Kết thúc vòng đấu, Ban tổ chức sẽ trao 15 giải thưởng chia đều cho 3 bảng, gồm: 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Ba thí sinh đạt giải nhất sẽ trở thành Đại sứ ACP Việt Nam, giành quyền tham gia Vòng chung kết thế giới Cuộc thi ACP World Championship, diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8/2023 tại thành phố Orlando (bang Florida, Hoa Kỳ). Theo thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi, vòng thi cấp thế giới sẽ có 1 bộ huy chương duy nhất gồm Vàng, Bạc, Đồng, kèm theo phần thưởng tiền mặt tương ứng: 8 nghìn USD cho Huy chương Vàng, 4 nghìn USD cho Huy chương Bạc và 2 nghìn USD cho Huy chương Đồng. Các thí sinh thuộc Top 10 sẽ được nhận phần thưởng 250 USD. Ngoài ra, thí sinh giành giải bình chọn nhiều nhất cũng nhận phần thưởng 1.000 USD. Năm 2023 là năm có giá trị giải thưởng cao nhất trong lịch sử các mùa giải.

Cuộc thi thiết kế đồ họa thế giới ACP 2023 do T.Ư Đoàn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phối hợp tổ chức.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.