Ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, dự án phục hồi di tích Đại Cung Môn đã được UBND TP. Huế phê duyệt, tổng mức đầu tư gần 65 tỷ đồng, thời gian thực hiện 4 năm. Chủ đầu tư hiện hoàn tất hồ sơ thiết kế, dự toán để triển khai thi công.
Đại Cung Môn là cửa chính phía nam Tử Cấm Thành, nằm trên tuyến tham quan trung tâm nối Ngọ Môn - điện Thái Hòa - điện Cần Chánh - điện Kiến Trung. Công trình có giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và cảnh quan nhưng đã bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1947, hiện chỉ còn nền móng. Việc phục hồi được đánh giá cấp thiết nhằm hoàn chỉnh trục trung tâm Đại Nội và phát huy giá trị di sản.
Theo hồ sơ thiết kế, Đại Cung Môn sẽ được phục hồi quy mô 5 gian theo kiểu kiến trúc truyền thống Huế. Dự án phục dựng hệ khung gỗ lim, mái ngói hoàng lưu ly, vách ván, liên ba chạm khắc họa tiết “nhất thi - nhất họa”, sơn son thếp vàng toàn bộ kết cấu gỗ. Hai bức hoành phi Đại Cung Môn và Càn Thành Cung cùng các chi tiết trang trí pháp lam, khảm sành sứ trên bờ nóc, bờ quyết cũng được phục hồi theo phương pháp truyền thống.
Ngoài kiến trúc chính, dự án còn tôn tạo sân trước, sân sau, lan can, bình phong, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng khu vực. Công tác tu bổ được thực hiện theo Luật Di sản văn hóa và các quy định chuyên ngành, bảo đảm giữ tối đa tính chân xác của di tích.
Trong quá trình khai quật khảo cổ, các đơn vị đã phát hiện một phần nền móng thời Minh Mạng. Dấu tích này sẽ được bảo tồn nguyên trạng, trưng bày tại chỗ bằng kính cường lực để phục vụ tham quan, nghiên cứu.
Dự kiến công trình khởi công vào tháng 6/2026. Sau khi hoàn thành, Đại Cung Môn sẽ góp phần hoàn chỉnh chuỗi công trình trên trục trung tâm Hoàng thành Huế, tăng tính kết nối tham quan, tôn vinh giá trị Tử Cấm Thành và tạo điểm nhấn mới cho du lịch di sản cố đô.