Hơn 300 cán bộ, nhân viên Samsung R&D hiến máu tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/3, tại Trung tâm nghiên cứu SRV SamSung R&D Việt Nam diễn ra Lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt" năm 2023.

Đây là sự kiện được Trung tâm nghiên cứu SRV SamSung R&D Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Hội Chữ thập đỏ thực hiện; đồng thời thiết thực hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong khởi xướng, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân dịp sau Tết Nguyên đán.

Hơn 300 cán bộ, nhân viên Samsung R&D hiến máu tình nguyện ảnh 1

Hơn 300 cán bộ, nhân viên Trung tâm nghiên cứu SRV Samsung R&D Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện ngày 31/3.

Tại cuộc trao đổi với lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu SRV Samsung R&D Việt Nam, nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Uỷ viên Ban Biên tập báo Tiền Phong đã giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp tổ chức trong 15 năm qua.

Theo nhà báo Nguyễn Huy Lộc, trong hành trình dài đó, Samsung Việt Nam đã tham gia đồng hành từ năm 2010, đóng góp rất lớn vào thành công của chương trình.

Hơn 300 cán bộ, nhân viên Samsung R&D hiến máu tình nguyện ảnh 2

Đại diện Trung tâm nghiên cứu SRV Samsung R&D Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, báo Tiền Phong động viên tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, ông Sukjiwon - Tổng Giám đốc Trung tâm R&D Việt Nam cho biết, Tập đoàn Samsung triển khai rất đa dạng các chương trình, hoạt động vì cộng đồng. Các thành viên của Trung tâm R&D dù công việc bận rộn nhưng cũng rất tích cực hưởng ứng các chương trình thiện nguyện. Một trong các chương trình ý nghĩa nhất mà các nhân viên tham gia đó chính là hoạt động Hiến máu tình nguyện với tên gọi Chung dòng máu Việt được tổ chức hàng năm.

Hơn 300 cán bộ, nhân viên Samsung R&D hiến máu tình nguyện ảnh 3

Nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong thăm hỏi lực lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, chúng tôi vô cùng tự hào khi thấy các kỹ sư SRV chúng tôi không những tài năng trong chuyên môn đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ tại Việt Nam mà còn tích cực trao gửi tấm lòng nhân ái, thiết thực, góp phần mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang từng phút giây chiến đấu giành giật sự sống”, ông Sukjiwon nói.

Hơn 300 cán bộ, nhân viên Samsung R&D hiến máu tình nguyện ảnh 4

Hơn 300 cán bộ, công nhân tham gia hiến máu.

PGS.TS Nguyễn Quang Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cho biết: Thay mặt cho người bệnh cần truyền máu xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc nhất đến Ban Lãnh đạo Tổ hợp Samsung Việt Nam, Công ty Samsung R&D Việt Nam đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện để Viện có thể phối hợp tổ chức các chương trình hiến máu.

"Tập đoàn Samsung nhiều năm qua đóng góp rất nhiều cho phong trào hiến máu tình nguyện, cung cấp lượng máu hiến lớn nhất so với các doanh nghiệp đang hiện diện tại Việt Nam. Ngoài ra, tập đoàn cũng ủng hộ chi phí cho các bệnh nhân phải ghép tế bào gốc, bệnh nhân ung thư...", PGS.TS Nguyễn Quang Tùng nói.

Hơn 300 cán bộ, nhân viên Samsung R&D hiến máu tình nguyện ảnh 5

Hai kỹ sư trẻ tham gia hiến máu tại chương trình.

Với thông điệp “Thanh xuân có nhau”, chương trình truyền cảm hứng để các bạn trẻ sống lành mạnh, có trách nhiệm với sức khỏe và bản thân, để luôn giữ vai trò tiên phong trong lối sống cống hiến vì cộng đồng. Chương trình diễn ra trong ngày 31/3, với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, công nhân viên tại trung tâm và dự kiến thu được trên 200 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.