TPO - Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, quá trình sắp xếp huyện, xã, hiện đã xử lý được khoảng 90% tài sản công, còn 10% với gần 1 nghìn tài sản công chưa được xử lý, trong đó có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí.
TPO - “Có những bộ, ngành riêng tiền lương, phụ cấp lương chiếm trên 66%, không có gì để tiết kiệm. Bây giờ bộ ngành tiếp khách rất ít, đi công tác cũng ít, cho nên cũng không nên đặt vấn đề này nhiều”, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề vào ngày 2/11.
TPO - Sáng 17/10, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đại diện Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương, các địa phương.
TPO - Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, tăng cường hội nhập quốc tế, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, chuyển giá.
TPO - “Nếu doanh nghiệp không nộp tiền thì không thể giải quyết được, làm mất lòng tin, gây bất ổn. Nên tôi đề nghị phải nộp tiền và ngân sách mới giao đất, 'tiền trao cháo múc' để tránh sau này đi đòi nợ”, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu.
TPO - Chính phủ thống nhất định giá tối đa (giá trần) với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa và sách giáo khoa, không đưa mặt hàng sữa dành cho người cao tuổi và thịt lợn vào danh mục hàng bình ổn giá.
TPO - “Chúng tôi đang còn thiết kế một gói hỗ trợ người lao động để trình với Chính phủ và trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội là sẽ chi khoảng tầm 23.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, để hỗ trợ cho người lao động trong giai đoạn khó khăn này”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.
TPO - Bộ trưởng Tài chính cho biết, số tiền tồn dư ngân sách hiện là 1.043.000 tỷ đồng, trong đó gửi Ngân hàng Nhà nước 895 nghìn tỷ đồng, lãi suất 0,8%/ năm, số còn lại gửi tại ngân hàng thương mại, gửi ngắn hạn.
TPO - "Tháp tùng Thủ tướng kiểm tra ở TPHCM, Bình Dương, 4 Bộ trưởng chúng tôi về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì gần như không có gì ăn. Chúng tôi phải nói với anh em đi tìm mỳ tôm", Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói.
TPO - Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, không phải đến kỳ họp này mà tại kỳ họp trước, Bộ Tài chính đã đề xuất để tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong việc cải tạo, nâng cấp các cơ sở, công trình, không phải chờ dùng vốn đầu tư công mà có thể từ nguồn chi thường xuyên.
TPO - “Bộ trưởng Công Thương trả lời là đã ký hiệp định với nước ngoài rồi, bây giờ không thể đàm phán để cắt được. Đấy là nguyên nhân và chúng ta phải đi tận gốc rễ của vấn đề để thấy được nguyên nhân từ đâu và phải giải quyết như thế nào”, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trao đổi về câu chuyện lãng phí điện mặt trời tại QH, sáng 25/5.
TPO - Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản…không nằm trong phạm vi điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng, theo đề xuất của Chính phủ.
TPO - Nhiều tổ chức, cá nhân bị xử lý trách nhiệm do có sai phạm về tài chính, ngân sách đối với quyết toán NSNN năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh viện dẫn, khi giá xăng dầu lên mức đỉnh điểm vào thời điểm giữa năm 2022 nhưng không thấy có tác động gì của Quỹ bình ổn giá xăng dầu để kéo giá xuống.
TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép, mỗi năm ngân sách nhà nước sẽ bố trí mua tăng thêm 1.000 - 2.000 tỷ đồng để nâng tổng mức xăng dầu dự trữ quốc gia đến năm 2025 đạt mức tối đa.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị nghiên cứu mở rộng, nâng cao năng lực dự trữ quốc gia về xăng dầu; thực hiện công khai, minh bạch và có giải pháp tách bạch giữa dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối về xăng dầu.
TPO - Chính phủ đề nghị cho phép 24 địa phương được chuyển nguồn hơn 5.000 tỷ đồng đã được bố trí chi cho phòng chống dịch COVID -19 năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác này.
TPO - Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép chuyển nguồn 2.268 tỷ đồng sang năm 2023 để thực hiện đầu tư 95 dự án của Tổng cục Thuế (TCT) và Tổng cục Hải quan (TCHQ), thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2024.
TPO - Chiều 13/12, tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.
TPO - “Về dư luận xã hội thông qua phản ánh từ báo chí, các chuyên gia cũng nêu các cơ quan quản lý cần xem xét, nghiên cứu xóa bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tăng tính chủ động, linh hoạt trong điều chỉnh giá, để giá xăng dầu trong nước vận hành theo giá thế giới", Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.
TPO - “Khi nhà bị hỏng, nhà bị sập, hàng rào sập cần phải xây lại, không có vốn thì rất bí. Muốn thay một bóng đèn của thiết bị bệnh viện cũng phải lập dự án”, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo giải trình chiều 31/10, khi Quốc hội thảo luận về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, năm 2021 các doanh nghiệp bắt đầu vực dậy và phát triển trở lại, một số công ty mẹ có tổng doanh thu tăng trên 30% so với năm trước.
TPO - "Bộ máy hiện nay rất khó khăn, anh em xin nghỉ việc nhiều, kể cả vụ phó cũng xin nghỉ việc, trưởng phòng cũng xin nghỉ việc, tôi phải gặp và động viên suốt”, ông Hồ Đức Phớc bày tỏ
TP - Qua thảo luận, một số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị phải tổng kết, đánh giá kỹ tác động trước khi quyết định nên bỏ hay giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Trong khi đó, Chính phủ đề nghị đưa sách giáo khoa vào diện bình ổn giá.
TPO - “Khi tôi về làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi quan sát thấy vấn đề này có lỗ hổng. Tôi yêu cầu cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng, đã ra 5 thông cáo báo chí và đã có 4 cuộc trao đổi trên VTV”, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay.
TPO - Theo cơ quan thẩm tra, trong năm 2021, thông tin thị trường bất động sản chưa đầy đủ, thiếu minh bạch, giá bất động sản tăng bất thường tại một số nơi; thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển mạnh nhưng có dấu hiệu “nóng”, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
TPO - Theo ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá và ngày càng tinh vi. Nhiều mã chứng khoán được đẩy giá lên cao không gắn với tình hình hoạt động kinh doanh.
TPO - “Vụ án vừa qua ở gói Đà Nẵng - Quảng Ngãi, có một số gói thầu do bán thầu như vậy nên định mức vật tư bị ảnh hưởng, làm giảm chất lượng công trình”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu.