Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiệt tình tham gia với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", đông đảo bạn trẻ đã chia sẻ giọt máu của mình góp vào ngân hàng máu dự trữ phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

Sáng 6/3, tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), Ban Thanh niên Quân đội phối hợp báo Tiền Phong, Bệnh viện Quân y 175 và nhà trường tổ chức ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ hưởng ứng lễ phát động Phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2022 – khu vực phía Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết, trong quân đội, việc hiến máu tình nguyện được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và trở thành một phong trào rộng khắp, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, góp phần điều trị, cấp cứu hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trong toàn quân, lượng máu thu được những năm gần đây cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị tại các bệnh viện quân đội. Một số đơn vị đã chuẩn bị lực lượng hiến máu, tạo “ngân hàng máu sống”, sẵn sàng đáp ứng các tình huống.

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 1
Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong Tuổi trẻ quân đội năm 2022 - Ảnh: Ngô Tùng
Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Đại diện tuổi trẻ toàn quân, binh nhất Nguyễn Văn Điện (Trường Sĩ quan Lục quân 2) hưởng ứng mạnh mẽ các nội dung, phần việc do Quân đội phát động, tổ chức

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Đại tá Trương Đình Cẩm, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 trao thư cám ơn Ban Thanh niên Quân đội và Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã tích cực tổ chức, tham gia hoạt động hiến máu

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Lễ phát động có sự tham dự của các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020: Phạm Thị Phương Quỳnh, Lê Trúc Linh, Nguyễn Lê Phương Thảo

Trưởng ban Thanh niên Quân đội Trần Viết Năng nhìn nhận, những kết quả nêu trên là đáng mừng, song hiện nay nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị ngày càng tăng, tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ… thời gian qua diễn biến phức tạp, khiến lượng máu dự trữ có lúc gần như cạn kiệt. Do đó, việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện là rất cần thiết. “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Tin tưởng rằng với tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội sẽ luôn sẵn sàng và hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện”, anh Trần Viết Năng bày tỏ.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã tề tựu về hội trường lớn để chuẩn bị chia sẻ giọt máu tình nguyện với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 5
Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 6

Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 2 hưởng ứng nhiệt tình ngày hội hiến máu

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 7

Trưởng ban Thanh niên Quân đội - Thượng tá Trần Viết Năng tặng quà cho học viên, chiến sĩ tham gia hiến máu

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 8

Thiếu tướng Đỗ Hoàng Ngân, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 thăm hỏi, trao quà cho các bạn trẻ hiến máu

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 9

Đây là lần thứ 2 Thiếu úy Lê Thị Quỳnh Hương (Trường Sĩ quan Lục quân 2) chia sẻ giọt máu tình nguyện. "Bản thân là một học viên quân y, tôi muốn đem giọt máu của mình chia sẻ với những người cần máu", Quỳnh Hương chia sẻ

Với vai trò người cán bộ Đoàn, Trung úy Phạm Trường An, Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội 3, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết thường xuyên hưởng ứng, tổ chức các phong trào liên quan công tác thanh niên, công tác quần chúng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thường xuyên ra quân tình nguyện vì cộng đồng…

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 10

Đại diện Ban tổ chức và Top 5 HHVN 2020 Phạm Thị Phương Quỳnh thăm hỏi Trung úy Phạm Trường An

“Tất cả các hoạt động do Ban Thanh niên Quân đội cũng như Đoàn cơ sở trong nhà trường phát động, các cơ sở Đoàn trong toàn trường đều hưởng ứng. Hướng tới ngày thành lập Đoàn 26/3 và thực hiện Tháng Thanh niên, Chi đoàn cũng sôi nổi tổ chức các hoạt động văn nghệ, ra quân giúp đỡ, tiến hành công tác vận động tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi trong thời gian tới”, Trường An chia sẻ.

Trong khuôn khổ buổi phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 350 đơn vị máu hiến, góp thêm vào ngân hàng máu cứu chữa bệnh nhân.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 11

Chương trình nhận được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 2

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 12
Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 13
Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 14

Cùng tham gia chia sẻ giọt máu với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 15
Hàng trăm cán bộ, học viên quân đội chia sẻ giọt máu đào ngày Chủ nhật Đỏ ảnh 16

Học viên nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020

MỚI - NÓNG