Tháng Ba biên giới 'nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/3, tại Cột cờ Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ ra quân chương trình Tháng Ba biên giới năm 2022 với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Văn Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng; bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tháng Ba biên giới 'nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt' ảnh 1

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” diễn ra tại Cột cờ Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, những năm qua, tổ chức Đoàn, Hội các cấp thường xuyên giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi thông qua việc chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm và tập trung vào các địa bàn biên giới. Đây là dịp nhằm tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động giúp thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên.

Tháng Ba biên giới 'nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt' ảnh 2

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và đại biểu trao tặng các phần quà tại chương trình.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình cựu TNXP, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; 20 phần quà cho các gia đình bảo vệ đường biên, 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức cũng trao tặng kinh phí xây dựng 10 nhà vệ sinh cho em; tặng quà cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin; thăm, tặng quà đồn biên phòng A Mú Sung; tặng quà 1 hộ gia đình khu vực biên giới.

Trong khuôn khổ “Tháng ba biên giới” năm 2022, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ đã khởi công 1 nhà đại đoàn kết tại thôn Phù Lao Chải, 1 Nhà hạnh phúc tại thôn Tung Qua, xã A Mú Sung; trao tặng 1 ngôi nhà “100 đồng” cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới. Tổng giá trị các hoạt động tại chương trình là 1,14 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.