Những dự báo mới nhất cho thấy, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh sẽ là hứng chịu lượng mưa rất lớn trong hôm nay ((7/10) với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 250mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo mới nhất cho thấy, Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên sẽ là ba địa phương hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong ngày hôm nay, do hoàn lưu sau bão số 11 gây ra.
Từ đêm qua đến sáng nay, mưa đã bao trùm khu vực này với lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến 6h giờ ngày 7/10 có nơi trên 200mm như trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437.6mm, trạm Bố Hạ (Bắc Giang) 250.4mm.
Hà Nội cũng xuất hiện hai điểm đo mưa trên 200mm từ đêm nay đến sáng nay là Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa cũ) và xã Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh cũ).
Dự báo ngày hôm nay, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh tiếp tục là khu vực hứng chịu mưa lớn nhất miền Bắc với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 250mm. Từ chiều tối và đêm nay, mưa giảm dần.
Cũng trong ngày và đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 8/10 mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm.
Thời gian qua, Hà Nội hứng chịu nhiều đợt mưa lớn bất thường do tác động của hoàn lưu bão. Trận mưa ngày 25-26/8 do hoàn lưu bão số 5 đã gây ngập úng diện rộng ở Thủ đô.
Ngày 30/9, hoàn lưu bão số 10 cũng gây mưa lớn phổ biến từ 200-300mm cho khắp Hà Nội, một số điểm trên 400mm, tiếp tục gây ngập lụt diện rộng trên toàn thành phố.
Nguyễn Hoài
Đức Nguyễn
Tuyến phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Dương Triều
Từ đêm tới sáng nay (7/10), Hà Nội có mưa rất lớn. Nhiều trường học trên địa bàn đã ra thông báo khẩn chuyển học trực tiếp sang học trực tuyến. (XEM CHI TIẾT)
.
Trọng Tài
Công Hướng
Trần Hoàng
Dương Triều
Đức Nguyễn
Dương Triều
Dương Triều - Đức Nguyễn
Dương Triều
Trọng Tài
Từ rạng sáng 7/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 100% cán bộ ứng trực tại các điểm nguy cơ ngập úng để ứng phó với mưa lớn. Toàn bộ Ban Tổng giám đốc cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Các trạm bơm đảm bảo vậnh hành 100% công suất.
Trần Hoàng
Dương Triều
Theo bản tin lúc 8h hôm nay của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục tồn tại và phát triển trên các phường nội thành Hà Nội. Vùng mây này có xu hướng ít dịch chuyển.
Vùng mây này tiếp tục phát triển sẽ bao phủ các phường nội thành Hà Nội trong 4 giờ tới gây ra mưa, mưa rào và dông. Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố có lượng mưa ~30mm/h gây ngập úng ở các khu vực trũng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trọng Tài
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, lượng mưa phổ biến 90-150mm, có nơi hơn 220mm, khiến sáng nay (7/10) Hà Nội xuất hiện hơn 70 điểm ngập, trong đó 30 điểm ngập sâu. (XEM CHI TIẾT)
Trần Hiếu
Trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng đối lưu còn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên khu vực: Đông Anh, Vĩnh Thanh, Phú Thượng, Đông Ngạc, Thượng Cát, Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đống Đa, Láng, Cửa Nam, Long Biên, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Phương Liệt, Khương Đình, Thanh Liệt, Định Công, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hoàng Liệt, Đại Thanh, Thanh Trì...
Cảnh báo: Trong khoảng từ nay đến 4 giờ tới, các khu vực nói trên và khu vực lân cận của nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Dự báo nhiều nơi thuộc trung tâm thành phố có lượng mưa > 40mm/h gây ngập úng ở các khu vực trũng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.
Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.
Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội: tuyến phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…