Hà Nội: Hàng nghìn hộ dân bức xúc vì mập mờ trong lắp đặt đồng hồ nước

TPO - Mặc dù nước sạch đã được kéo về tới từng hộ dân nhưng nhiều gia đình tại xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) lại không thể sử dụng do bất đồng với công ty cấp nước trong việc thu tiền lắp đặt đồng hồ nước.

Tháo đồng hồ, cắt nước nếu không nộp lại phiếu thu

Mới đây, hàng trăm hộ dân tại thôn Đông Phượng (xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) vui mừng vì được làm hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch với Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Ba Vì sau nhiều năm phải sử dụng nước giếng khoan cho sinh hoạt.

Ngoài làm hợp đồng, các hộ dân tại địa phương còn phải ký phiếu thu và nộp số tiền 2,2 triệu đồng tiền xã hội hoá. Lý do thu tiền là để phục vụ việc đấu nối nước. Số tiền này bên phía doanh nghiệp khẳng định sẽ khấu trừ sau này vào tiền nước khi có hướng dẫn của thành phố.

Hà Nội: Hàng nghìn hộ dân bức xúc vì mập mờ trong lắp đặt đồng hồ nước ảnh 1

Đội kỹ thuật tới tháo dỡ đồng hồ, đường nước của các hộ dân không nộp lại phiếu thu

Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện lắp đặt đường ống và đấu nối đồng hồ, người dân tại địa phương bức xúc khi bị yêu cầu phải thu liên 2 của phiếu thu xác nhận việc nộp số tiền 2,2 triệu đồng.

Nhiều người dân cho rằng, việc thu phiếu thu này đồng nghĩa với việc sẽ không còn giấy tờ nào chứng minh cho việc người dân đã đóng tiền cho đơn vị cấp nước nên không đồng ý. Đáng nói, bên phía nhân viên của đơn vị cấp nước liên tục đến các gia đình để đòi thu lại phiếu thu, nếu không nộp sẽ tháo đồng hồ, dừng cấp nước.

Thực tế, nhiều hộ gia đình vừa được lắp đồng hồ đã bị công nhân đập phá bê tông, lấy lại đồng hồ nước.

Anh Nguyễn Minh Hiếu (trưởng xóm Gốc Mít, thôn Đông Phượng) là một trong những hộ dân phản đối gay gắt việc thu lại phiếu thu của đơn vị cấp nước. Anh Hiếu kể lại: “Người ta đến mấy lần, tôi kiên quyết không nộp. Xong hôm trước người ta kéo chục người đến thu đồng hồ nước. Dân làm hợp đồng phải photo căn cước công dân, sổ hộ khẩu, sổ đỏ... chứ có phải không minh bạch đâu. Hơn 2 triệu của tôi vẫn ở dưới đấy còn đồng hồ thì mất rồi. Trong hợp đồng thì không gì nói về khoản thu này”.

Sau khi tháo dỡ, bên đơn vị kỹ thuật có yêu cầu trả tiền cho gia đình anh và không lắp đặt nước nữa nhưng anh Hiếu không đồng ý. Mọi người trong xóm đồng lòng không nộp, nhưng sau sự việc nhà anh, nhiều người phải nộp vì sợ không được lắp nước sạch.

Hà Nội: Hàng nghìn hộ dân bức xúc vì mập mờ trong lắp đặt đồng hồ nước ảnh 2

Phiếu thu liên 2 bị thu lại từ người dân

Nhà anh Tuấn (thôn Đông Phượng) nằm cùng xóm với anh Hiếu. Sau thời gian không nộp phiếu thu, gia đình anh cũng bị thu lại đồng hồ nước. Sau khi bị dọa sẽ không được cấp nước nữa anh đã nháo nhác gọi phía công ty để được đấu nối lại đồng hồ. Sau nhiều cuộc gọi tới công ty, đội kỹ thuật cũng xuống lắp đặt cho gia đình anh nhưng liên tiếp doạ nạt, khó dễ, yêu cầu phải mất thêm 500.000 nghìn nữa mới lắp đặt, coi như tiền phạt vì bắt lắp lại.

Đa số các hộ dân trên địa bàn 4 thôn của xã Cẩm Lĩnh được lắp đặt trong đợt 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Ba Vì bao gồm thôn Đông Phượng, Ngọc Nhị, Tân An và Cẩm Tân đều vô cùng bức xúc vì phải thu lại phiếu thu và bị doạ bỏ đồng hồ nếu không thu.

Cần minh bạch, rõ ràng

Một lãnh đạo Công ty cổ phần cấp thoát nước và môi trường Ba Vì lý giải, việc thu lại liên 2 Phiếu thu do đơn vị thuê nhân công bên ngoài để thi công, thu lại để công ty kiểm soát được họ đã lắp cho những nhà nào. Ngoài ra, vị này cho biết, hợp đồng người dân giữ nên công ty không ghi số tiền này vào hợp đồng.

"Việc khấu trừ vào tiền nước sẽ được thực hiện sau khi có hướng dẫn của thành phố, nhưng trước mắt công ty tiến hành thu liên 2 trước", vị này thông tin. Theo phía công ty, đơn vị đã có thông báo gửi UBND xã Cẩm Lĩnh và các xã trên địa bàn về việc này.

Hà Nội: Hàng nghìn hộ dân bức xúc vì mập mờ trong lắp đặt đồng hồ nước ảnh 3

Người dân bức xúc vì các đồng hồ nước vừa lắp đặt đã bị tháo dỡ

Ông Ngô Văn Kiện, Trưởng thôn Đông Phượng thông tin: Hiện thôn Đông Phượng có khoảng 280 hộ đăng ký lắp đặt nước sạch. Mọi người đều đồng ý chia sẻ với doanh nghiệp số tiền 2,2 triệu đồng nhưng thu lại phiếu thu như thế là bất hợp lý.

Ông Phùng Hữu Thanh - Bí thư xã Cẩm Lĩnh cho biết thêm, việc công ty nước thu tiền và lắp đặt, đơn vị cấp nước đã thông báo về khoản này và người dân rất đồng thuận với khoản thu. Còn cách thức thu lại phiếu thu thì doanh nghiệp chưa làm việc với địa phương.

Theo ông Thanh, thường biên lai sẽ có hai liên, người dân đã lắp thì phải có phiếu thu, một cái doanh nghiệp giữ và một cái cho người dân đối chiếu. "Đơn vị cấp nước sau khi lắp đồng hồ thu lại phiếu thu tiền và giải thích với người dân chưa rõ, có thể gây sự hiểu lầm. Việc thu lại phiếu thu này đã tạo nghi ngờ cho người dân", ông Thanh nói.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc huy động vốn của các đơn vị cấp nước sạch được quy định trong Quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ năm 2009 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. Trong đó cho phép các nhà đầu tư huy động vốn dưới dạng góp cổ phần, góp vốn từ cộng đồng.

Tuy nhiên, việc huy động vốn khấu trừ vào tiền nước hay vào việc gì phải rõ ràng, công khai, minh bạch. Việc huy động vốn hoàn toàn là thỏa thuận giữa công ty cấp nước và người dân. Bên cạnh đó, việc thu lại liên 2 phiếu thu cũng cần rõ ràng với người dân tránh hiểu lầm.

"Hiện nay, khu vực phía Tây Hà Nội trong đó có huyện Ba Vì do liên danh Công ty Cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần cấp thoát nước và môi trường Ba Vì làm chủ đầu tư", đại diện Sở Xây dựng thông tin.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.