Ly hôn với chồng cũ được 1 năm, người phụ nữ tại Đắk Lắk phát hiện con trai không chung huyết thống với chồng cũ mà là con của người đàn ông khác nên đã khởi kiện để tòa công nhận cha cho con mình.
TPO - Từ hôm nay (15/2), thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung ban hành một số quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay.
TPO - Chiều 14/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm 7 chức danh lãnh đạo gồm Vụ trưởng, các Phó Cục trưởng, Vụ trưởng của Bộ.
TP - Là người đầu tiên sinh sống ở bãi giữa sông Hồng rồi từ từ mà tụ họp thành cả một xóm ngụ cư như hiện nay, dân ở đây coi ông Được Đen như trưởng làng của mình. Trẻ con sinh ra ở cái xóm chắp vá này, được người thầy đầu tiên là ông Được dạy chữ. Lại cũng là ông, chạy vạy ngược xuôi để đám trẻ ấy có giấy khai sinh, có thể đến trường lớp đàng hoàng...
TPO - Bộ Tư pháp đang triển khai thí điểm cấp giấy khai sinh điện tử và trích lục khai tử điện tử tại Hà Nội và Hà Nam trong 5 ngày, sau thời gian thí điểm Bộ sẽ đánh giá để dự kiến triển khai trên cả nước từ tháng 6/2023.
TPO - Một cô gái 17 tuổi ở Malaysia đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống do cô không thể làm được căn cước công dân. Trong khi đó, cô lại có đến 3 tờ giấy khai sinh bản chính. Tại sao lại có sự việc oái oăm như vậy?
TPO - Hiện tại, nhiều loại giấy tờ như: Sổ hộ khẩu, thẻ BHYT, các loại giấy tờ hộ tịch đã, đang và sẽ được thay thế bằng bản điện tử. Do đó, khi người dân thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính có thể xuất trình bản điện tử này thay cho bản giấy.
TPO - Các địa phương sẽ tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao trích lục kết hôn, bản sao giấy khai sinh, bản sao trích lục khai tử và bản sao trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con từ dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại Kho dữ liệu dùng chung TPHCM.
TPO - Hiện nay, khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân có thể không cần mang theo bản giấy của Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn... mà có thể sử dụng giấy tờ điện tử thay thế. Vậy muốn lấy bản điện tử giấy khai sinh, đăng ký kết hôn thực hiện thế nào?
TPO - UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa xác minh trường hợp dùng hai giấy khai sinh, thay đổi năm sinh trên giấy khai sinh trẻ hơn 2 tuổi của ông Châu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hạ Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).
TPO - Hai người dân không có quan hệ cha con nhưng được vị lãnh đạo xã ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) ký giấy khai sinh là cha con, từ đó hai "cha con" này chuyển nhượng đất đai cho nhau mà không phải thực hiện nghĩa vụ thuế.
TPO - Chỉ vì giấy khai sinh bị cán bộ Tư pháp và Hộ tịch xã ghi giới tính là "gái" thay vì là nữ theo đúng quy định, một nữ sinh ở Kiên Giang bị trả hồ sơ tuyển sinh yêu cầu điều chỉnh.
TPO - Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ có buổi trao nhận con chính thức với sự chứng kiến của gia đình và các cơ quan chức năng. Hai bé cũng sẽ được làm lại giấy chứng sinh, giấy khai sinh và đổi họ, tên.
TP - Sau hơn 17 năm trời với nhiều hệ lụy trong cuộc sống, học tập, khám chữa bệnh do bị ghi nhầm giới tính thành nam, thiếu nữ ở Huế đã được... trở lại chính mình.
TP - Cha mẹ không biết chữ nên nhờ người khác đi làm giúp khai sinh cho con gái. Người làm giúp cũng không biết chữ nên khai thông tin thiếu chính xác với cán bộ Tư pháp xã, khiến một bé gái tại TT-Huế “hóa” thành nam giới trên giấy tờ, dẫn đến biết bao hệ lụy, khốn khổ. Qua 17 năm, cô gái “hóa” nam vẫn chưa trở lại là chính mình về mặt giấy tờ.
TP - Hầu hết những cô gái làm dâu xứ Hàn đều không lường trước được những rắc rối, trắc trở về sau. Thế nên dù nhiều người sau một thời gian ở xứ sở Kim Chi trở về Việt Nam lấy chồng, sinh con, hệ lụy pháp lý do kết hôn với người nước ngoài luôn đeo đẳng.
TPO - Chiều ngày 3/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo sở Tư pháp, Nội Vụ, Công an TP và chính quyền các quyền quận, huyện đã đến tận nhà các hộ dân có trẻ em mới sinh ra đời để trao thí điểm giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại nhà.
TP - Người lậu miền biên ải, vẫn là bài toán đau đầu với nhiều hệ lụy bao năm qua ở xứ gió Lào Quảng Trị, xem ra vẫn còn dài dài chưa có hồi kết bởi sự vào cuộc chưa thực sự quyết liệt từ phía cơ quan công quyền…
TP - Anh vừa cho tái bản tập thơ được coi là chứng minh thư của Nguyễn Quang Thiều trên con đường sáng tạo: Sự mất ngủ của lửa. Đây là tập thơ từng gây nhiều tranh luận trái chiều. Mặc những khen, chê, nhà thơ vẫn giữ nguyên bản gốc trong lần tái bản này.
Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến cầu thủ được xem là thần đồng cũng từ Gia Lai – Thế Vọng sau đó lặn “mất tích” vì gian lận tên tuổi khi đi thi đấu ở giải Nhi đồng. Liệu Công Phượng có trở thành một Thế Vọng thứ 2?
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Vương Bích Thắng cho biết, sắp tới sẽ có một đơn vị thuộc cơ quan quản lý nhà nước phụ trách về các vấn đề hộ tịch, pháp lý vào Nghệ An để làm rõ tuổi thật của Công Phượng.
Câu chuyện "Công Phượng 19 hay 21 tuổi" vẫn chưa có hồi kết. Theo chương trình Chuyển động 24h VTV, giấy khai sinh năm 1995 của cầu thủ này không hợp lệ.
TP - Trong khi dự thảo Luật Căn cước công dân đề nghị bỏ giấy khai sinh, dự thảo Luật Hộ tịch lại đề nghị giữ lại. Hôm nay (28/10), Quốc hội sẽ dành trọn cả ngày để thảo luận về 2 dự án luật này. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định, Chính phủ nhất quán vẫn duy trì việc cấp giấy khai sinh.
TPO - Ngày 3/9, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Tân (Cà Mau) ông Nguyễn Nhì Ba ký quyết định cảnh cáo đảng đối với ông Lê Công Quẩn, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận do vi phạm tổ chức tảo hôn cho con gái 16 tuổi.
TPO - Ngày 6/8, ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) cho biết, đã ký báo cáo việc ông Lê Công Quẩn, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận gả con gái chưa đến tuổi kết hôn.
TPO - Nóng: Nguyên chánh thanh tra lãnh án vì nhận 'lót tay'; Sát thủ đánh chết người tình trong nhà nghỉ; Hơn 30 lâm tặc cầm súng tấn công bảo vệ rừng; Việt kiều bị bắn gục trước quán bar...