Giả con trai thứ trưởng Bộ Công an để lừa đảo

TP - Ngày 28/9, TAND thành phố Hà Nội tuyên 22 năm tù đối với Nguyễn Huy Long (SN 1988, ở quận Thanh Xuân) về hành vi lừa đảo và sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác nhận án từ 7 đến 9 năm tù về cùng hành vi. 

Tài liệu cáo buộc thể hiện, cuối năm 2011, Long mặc cảnh phục, giả danh là con trai một thứ trưởng Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 8 người có nhu cầu xin việc vào các trường ngành công an. Long còn cùng đồng phạm lập các tài khoản, số thẻ ATM giả mạo, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng từ các bị hại.              

  Bắc Hà

* Ngày 28/9, TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy; tuyên phạt Đường Văn Nam (SN 1990) và Đinh Văn Khâm (SN 1981, đều trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), mức án chung thân cho mỗi bị cáo. 

Theo cáo trạng, ngày 14/8/2014, hai đối tượng trên liên lạc với một người Trung Quốc tên là A Lỷ ở Phò Chài, Khu tự trị Choang, Quảng Tây nhập trên 1,6 kg ma túy đá về quê tiêu thụ. Trên đường mòn biên giới, Nam và Khâm bị lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang.

                Nguyễn Duy Chiến

MỚI - NÓNG