TP - Sau khi Thủ tướng quyết định thành lập Ủy ban điều tra Nhà nước để điều tra nguyên nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, hôm qua (5/10), Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã ký quyết định số 1162 thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ án. Theo đó, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA Lê Thế Tiệm được giao làm Trưởng Ban chỉ đạo điều tra.
TP - Đến chiều 5/9, lực lượng cứu nạn và phương tiện vẫn miệt mài tìm kiếm thi thể cuối cùng trong đống đổ nát. Khối bê tông cắm sâu xuống đất giữa trụ cầu 14 và 15 được xác định là chỗ chôn vùi anh Trần Văn Hơn.
TP - PV Tiền phong có bản hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu cũng như với tư vấn thiết kế và giám sát thi công. Những điều khoản trong các hợp đồng này đang đặt ra các câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư sau khi xảy ra thảm họa sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
TP - Ngay sau chuyến công du được cắt ngắn lịch trình trở về từ Pháp, chiều 4/10 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc họp khẩn cấp với các bộ ngành liên quan về sự cố lớn nhất trong lịch sử ngành xây dựng - sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
TP - Chiều 4/10, công tác tháo dỡ hiện trường, lấy xác nạn nhân gặp khó khăn do mưa nặng hạt. Lực lượng cứu hộ đã phải điều động thêm máy bơm nước loại nhỏ để rút nước tại đống đổ nát giữa hai trụ 14 và 15, nơi được xác định có thi thể của anh Trần Văn Hơn, nạn nhân cuối cùng bị chôn vùi.
"Chính phủ Việt Nam - Nhật Bản phải có trách nhiệm giải quyết ổn thoả về sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ không để ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước". Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori, chiều 4/10, tại Văn phòng Chính phủ.
Chiều 4/10, tại cuộc họp khẩn cấp khắc phục hậu quả sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định thành lập Ủy ban quốc gia điều tra sự cố nghiêm trọng này do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch.
Hôm nay, tại UBND xã Mỹ Hòa – huyện Bình Minh – tỉnh Vĩnh Long, ông Nambu Kunihiko, Phó TGĐ Công ty TNHH xây dựng TAISEL, đại diện cho liên danh nhà thầu đã trao số tiền 1 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ.
Tỉnh Vĩnh Long đã thành lập đoàn điều tra liên ngành, gồm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Liên đoàn lao động tỉnh để điều tra vụ tai nạn trong sự cố sập cầu Cần Thơ, làm chết và bị thương nhiều người, gây hậu quả nghiêm trọng.
Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết : Ngày 3/10, kíp y bác sĩ cấp cứu thành công ca đa chấn thương nặng nhất trong vụ tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ là anh Lê Hoàng Nam, 23 tuổi, bị dập gan, thận, lòi tim ra ngoài.
Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo hôm nay ( 3/10), tại Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải (GTVT) Hồ Nghĩa Dũng đã đề nghị tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ phối hợp sử dụng các nguồn hỗ trợ cho các gia đình một cách nhanh chóng và công bằng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Lúc 16h20 chiều nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện xác nạn nhân thứ 52 hai và đã đưa ra khỏi đống đổ nát. Đó là anh Nguyễn Văn Hai, sinh năm 1972, trú tại xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
TP - Chiều 1/10, anh Trần Việt Trường - Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết: Trong những ngày qua, Đoàn thanh niên cả nước đã hướng về các gia đình công nhân bị nạn trong vụ sập hai nhịp cầu Cần Thơ.
TP - Theo quan chức của Tổng Cty tư vấn thiết kế GTVT-TEDI, 5 kỹ sư giám sát cầu Cần Thơ được tư vấn giám sát thuê thuộc Cty Cửu Long - một Cty chuyên môi giới và giới thiệu việc làm (?)
TP - Luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng văn phòng Luật sư Vạn Lý ở Cần Thơ, cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Tiền phong xung quanh vụ sập cầu Cần Thơ.
TP - Dư luận lại nóng lên bởi những phát biểu của một số lãnh đạo Cty nhỏ tham gia xây dựng cầu Cần Thơ, hé lộ dần sự thật trong việc tổ chức thi công. Trên thực tế, việc thi công thân cầu chính bị chia ra đem khoán từng phần việc cho nhiều Cty nhỏ.
Liên quan đến vụ sập cầu Cần Thơ, chiều nay 2/10, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 229 Bộ Luật hình sự.
Tính đến 17 giờ ngày 2/10, trên cả nước đã có 524 đơn vị, cá nhân gửi tiền và hiện vật đến Cần Thơ giúp đỡ cho các nạn nhân trong vụ sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Các cơ quan báo chí cũng đã nhận được trên 4,5 tỉ đồng để giúp đỡ người bị nạn. Như vậy, đến nay cả nước đã giúp các nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ 22,7 tỉ đồng.
TPO - Lực lượng cứu hộ đã phải thay đổi phương pháp tìm người mất tích: Dùng máy đào đất với tốc độ chậm tại vị trí 2a phía dưới điểm gẫy của 2 tấm bê tông, nếu phát hiện người mất tích, sẽ có biện pháp an toàn để đưa lực lượng cứu nạn vào.
TP - Cty TNHH Thế Thành là đơn vị trực tiếp thi công 4 trụ tạm để chống đỡ 2 nhịp cầu Cần Thơ vừa đổ sập. Nguyên nhân sập 2 nhịp cầu đang được xác định do trụ tạm bị lún. Sáng 1/10, PV Tiền phong có cuộc trao đổi với GĐ Cty TNHH Thế Thành.
TP - Sáng 1/10, 14 máy bắn bê tông khí nén do 60 công nhân phụ trách đã được điều động từ TP Hồ Chí Minh xuống xử lý hiện trường cầu sập. Máy bắn bê tông này sẽ chẻ khối đổ nát ra thành nhiều mảng lớn.
TP - Chiều 1/10, tin từ Bộ GTVT cho biết, Bộ trưởng Bộ GTVT vừa chỉ đạo thành lập tổ công tác bao gồm các chuyên gia kỹ thuật cao cấp để thu thập số liệu, lập đề cương nghiên cứu và đánh giá nguyên nhân sập cầu.
TP - Xung quanh vấn đề thử tải trụ tạm, bộ phận được đánh giá sơ bộ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm họa 26/9, ông Trần Ngọc Hùng - Tổng Thư ký Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, trao đổi với Tiền phong về vấn đề đang được dư luận rất quan tâm này.
Tính đến 9 giờ sáng nay 1/10, các đơn vị, cá nhân trong cả nước đã gửi tiền mặt, hiện vật đến Cần Thơ (thông qua UBMTTQVN địa phương) 7,380 tỉ đồng; phía UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long cũng đã nhận gần 4,5 tỉ đồng tiền cứu trợ. Các cơ quan báo chí cũng đã nhận tiền cứu trợ từ các nhà hảo tâm trong cả nước trên 4 tỉ đồng.
TPO - Liên quan tới thông tin về một kỹ sư Nhật Bản đã cảnh báo thảm hoạ trước 3 tháng, theo “giải trình” hôm nay của Bộ GTVT thì Liên danh Taisei - Kajima - Nippon Steel (TKN) đã điều chỉnh theo ý kiến của kỹ sư Nhật bản nhưng sự cố vẫn xảy ra...
TPO - Tính đến trưa ngày hôm nay, 1/10, một nạn nhân trong vụ sập cầu đã tử vong trong bệnh viện, nâng số người bị thiệt mạng lên 50 người; 81 người bị thương, 3 người mất tích.