Tiếp tục khoan cắt thủ công tìm xác nạn nhân cuối cùng

Tiếp tục khoan cắt thủ công tìm xác nạn nhân cuối cùng
TP - Chiều 4/10, công tác tháo dỡ hiện trường, lấy xác nạn nhân gặp khó khăn do mưa nặng hạt. Lực lượng cứu hộ đã phải điều động thêm máy bơm nước loại nhỏ để rút nước tại đống đổ nát giữa hai trụ 14 và 15, nơi được xác định có thi thể của anh Trần Văn Hơn, nạn nhân cuối cùng bị chôn vùi.

Tại vị trí này, máy dò siêu âm không còn phát huy tác dụng nên phải quay lại khoan cắt thủ công để dò tìm. Đã có khoảng 1.500 tấn sắt thép, bê tông được đưa ra ngoài.

Hiện, có 5 cần cẩu loại lớn, 6 xe húc và 200 nhân viên cứu hộ tiếp tục công việc tháo dỡ từ trên xuống.

Phương án dùng kỹ thuật vi nổ (mìn) như dự kiến đang dừng lại để nghiên cứu thêm. Nguyên nhân là vì các chấn động do nổ mìn có thể ảnh hưởng đến công trình về sau.  

MỚI - NÓNG