TP - Ngày 27/11, cơ quan pháp luật TP Cần Thơ công bố quyết định “khởi tố vụ án hình sự về tội tham ô tài sản” tại Nông trường Sông Hậu. Quyết định số 01/KSĐT của Viện KSND huyện Cờ Đỏ, do Viện trưởng Phạm Văn Uyên ký ngày 18/9/2009.
TP - Trả lời Tiền Phong thông tin liên quan đến vụ án tại Nông trường Sông Hậu, ông Vũ Tiến Chiến nhấn mạnh, “khởi tố hay không là thẩm quyền của cơ quan điều tra, không thể ai can thiệp được. Bởi nếu can thiệp nay mai oan sai thì làm sao, ai chịu trách nhiệm?”.
TPO - Qua vụ án và thông tin đại chúng, qua trang Tiền Phong Online tôi muốn gửi vài lời chia sẻ với bà Sương và cũng mong muốn các cấp có thẩm quyền cần xem xét và có cái nhìn đúng đắn, thấu tình đạt lý trong vụ việc này.
TP - "Án phúc thẩm là có hiệu lực pháp luật. Nhưng với tình cảm là con người, là đại biểu Quốc hội, tôi hoàn toàn đồng tình việc hoãn thi hành án". Đại biểu Quốc hội (Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Hà Hùng Cường trả lời báo chí bên lề kỳ họp, về vụ án tại Nông trường Sông Hậu.
TP - Trên báo Tiền Phong, Bí thư Thành ủy Cần Thơ có nói: “Thành ủy không có công văn” chỉ đạo án tại Nông trường Sông Hậu. Tuy nhiên, trong thực tế thì câu chuyện có vẻ hoàn toàn khác.
TP - Là một người làm sử, tôi thấy vụ án tại Nông trường Sông Hậu phản ánh một phần bước chuyển đổi của xã hội. Trong đó, vấn đề cốt lõi là chuyển đổi trong luật pháp, vì luật pháp là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.
TP - “Tôi có quan tâm đến vụ án”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với báo chí sáng qua (23/11) xung quanh vụ án xét xử nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu Trần Ngọc Sương.
TP - Ngày 23/11, bà Trần Ngọc Sương, nguyên GĐ Nông trường Sông Hậu, có Đơn kêu cứu khẩn cấp kính gửi “Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC xem xét lại toàn bộ vụ án đối với tôi theo trình tự giám đốc thẩm".
TP - Xung quanh dư luận về vụ án tại Nông trường Sông Hậu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Bùi Tấn Quyên cho biết: “Điều này các cơ quan pháp luật đang làm theo đúng chức năng, các đồng chí cứ yên tâm”.
TP - Hôm qua, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, bà Lê Thị Thu Ba cho biết, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội rất quan tâm và đang chờ ý kiến của TAND tối cao và VKSND tối cao, sau đó ủy ban có thể lập đoàn giám sát về vụ án xảy ra tại Nông trường Sông Hậu.
TP - Tại tòa, các bị cáo khẳng định, quỹ lập ra từ năm 1979, về sau chỉ duy trì. Nên các luật sư cho rằng, kết tội Lập quỹ trái phép cho những người đang bị xét xử là chưa đủ căn cứ pháp lý.
TP - Ngày 19/11, dự kiến TAND TP Cần Thơ sẽ xử phúc thẩm vụ án Lập quỹ trái phép ở Nông trường Sông Hậu. Theo đơn kháng cáo của bà Trần Ngọc Sương, hội đồng xét xử án sơ thẩm có hai Biên bản nghị án, một biên bản lập vào ngày khai mạc.
TP - Sáng 12/11, TAND TP Cần Thơ tiếp tục hoãn xét xử vụ án Lập quỹ trái phép ở Nông trường Sông Hậu, do bà Trần Ngọc Sương đang phải trị bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM và có đơn đề nghị hoãn.
TP - Dự kiến của TAND TP Cần Thơ, ngày 12/11, khai mạc phiên phúc thẩm xử vụ án Lập quỹ trái phép ở Nông trường Sông Hậu, gọi nôm na là “Vụ án quỹ đen”. Bài viết này xin cung cấp thông tin khái quát về vụ án.
TP - Ngày 24/10, bà Trần Ngọc Sương, nguyên GĐ Nông trường Sông Hậu có Đơn kháng cáo bổ sung lần hai, về bản án sơ thẩm xử bà 8 năm tù của TAND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ).
TP - Ngày 22/10, Chánh án TAND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Thiên cho biết, đang xem xét việc hoãn hay không phiên tòa phúc thẩm xử vụ án ở Nông trường Sông Hậu, đã lên lịch khai mạc vào ngày 28/10.
TP - 323 hộ nông trường viên ở Nông trường Sông Hậu vừa ký “đơn kiến nghị” gửi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND và lãnh đạo nhiều ngành của TP Cần Thơ, đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm xử tù nguyên cán bộ Nông trường.
TP - TAND huyện Cờ Đỏ cho biết vừa nhận đơn kháng án bổ sung, tiếp theo đơn kháng án ngày 19/8, của bà Trần Ngọc Sương, nguyên GĐ Nông trường Sông Hậu, về bản án sơ thẩm ngày 15/8 phạt bà tám năm tù.
TP- Sáng 15/8, bản án sơ thẩm của TAND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ), xử vụ lập quỹ trái phép ở Nông trường Sông Hậu, được tuyên sau một ngày nghị án. Nguyên GĐ Trần Ngọc Sương nhận tám năm tù.
TP - Trong ngày thứ ba, phiên tòa xét xử vụ án Lập quỹ trái phép tại Nông trường Sông Hậu chuyển sang phần tranh luận giữa đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa và các luật sư bào chữa cho các bị cáo.
TP - Ngày 12/8, phiên tòa sơ thẩm xử vụ án “lập quỹ trái phép” ở Nông trường Sông Hậu đã hoàn thành phần xét hỏi. Không khí phiên tòa dân chủ và trật tự, các luật sư khẳng định các nội dung truy tố của cáo trạng là chưa thuyết phục.
TP Ngày 11/8, TAND huyện Cờ Đỏ khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án “lập quỹ trái phép” ở Nông trường Sông Hậu. Năm bị cáo, 15 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt.
TP - Ngày 27/2, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, phạt ông Nguyễn Văn Tư (Tư Hồng) 18 tháng tù giam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, công dân”.
TP - Ngày 19/1, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho tại ngoại ba người nguyên là cán bộ của Nông trường Sông Hậu bị bắt tạm giam ngày 3/7/2008 vì có dấu hiệu phạm tội “lập quỹ trái phép”.
TP - Chiều 9/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ họp báo về việc tống đạt quyết định khởi tố bị can với hành vi “lập quỹ trái phép” đối với bà Trần Ngọc Sương – nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu.
TP - Chiều 3/7, đại tá Lê Việt Hùng, PGĐ Công an TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp báo cho biết: trong ngày cơ quan này đã bắt tạm giam 3 cán bộ của Nông trường Sông Hậu vì có dấu hiệu phạm tội “lập quỹ trái phép”.
TP - Chiều 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ họp báo công bố đã khám nhà của 3 người và thu được nhiều bao tài liệu nghi có liên quan đến việc lập quỹ của Nông trường Sông Hậu.