Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu bà Sương nghỉ hưu để được 'hạ cánh an toàn'?

Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu bà Sương nghỉ hưu để được 'hạ cánh an toàn'?
TP - Xung quanh dư luận về vụ án tại Nông trường Sông Hậu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Bùi Tấn Quyên cho biết: “Điều này các cơ quan pháp luật đang làm theo đúng chức năng, các đồng chí cứ yên tâm”.

Về thông tin có hay không việc Thành ủy có văn bản đề xuất “trước mắt khởi tố vụ án này về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Quyên cho biết “Thành ủy không có công văn như vậy” và ông cũng không rõ có hay không việc “Phó Bí thư Thành ủy Phạm Thanh Vận từng yêu cầu bà Sương nghỉ hưu để được hạ cánh an toàn” như Tiền Phong đã phản ánh trong một bài viết gần đây.

Ông Bùi Tấn Quyên cho biết, dự án khu đô thị 20.000 ha trong đó có phần diện tích của Nông trường Sông Hậu chỉ mới trong quy hoạch.

Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình:

Chúng tôi đã nhận được văn bản kiến nghị xem xét về vụ án của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và sẽ sớm có ý kiến trả lời. Tôi không thể nói gì lúc này, những điều cần nói thì chị Thu Ba đã nói đầy đủ trên Tiền Phong.

Ông Huỳnh Tất Tiếp, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ:

Sau kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội TP sẽ nắm lại thông tin vụ án này. Dự kiến, đầu tháng 12/2009, chúng tôi sẽ làm việc với các ngành chức năng gồm: Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án.

Bởi đầu tiên là bên thanh tra nhà nước TP làm, sau đó có dấu hiệu hình sự mới chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Khi đó, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ có ý kiến chính thức. Chúng tôi cũng sẽ làm rõ ngoài tội lập quỹ trái phép thì còn tội gì nữa, có bỏ sót tội của bà Sương hay không? 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.