Cần Thơ:

Bà Trần Ngọc Sương có 'Đơn kêu cứu khẩn cấp'

Bà Trần Ngọc Sương có 'Đơn kêu cứu khẩn cấp'
TP - Ngày 23/11, bà Trần Ngọc Sương, nguyên GĐ Nông trường Sông Hậu, có Đơn kêu cứu khẩn cấp kính gửi “Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC xem xét lại toàn bộ vụ án đối với tôi theo trình tự giám đốc thẩm".

>> Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu bà Sương nghỉ hưu để được 'hạ cánh an toàn'?

"Bởi lẽ, quá trình điều tra truy tố và xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đều không khách quan, chưa đúng pháp luật, oan ức đối với tôi”. Đồng thời, bà cũng xin tạm hoãn chấp hành án tù “do tình hình sức khỏe suy kiệt và trong thời gian chờ xem xét giám đốc thẩm”.

Bà Trần Ngọc Sương 61 tuổi, bị xử 8 năm tù giam về hành vi Lập quỹ trái phép theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 15/8/2009 của TAND huyện Cờ Đỏ và bản án phúc thẩm y án sơ thẩm tuyên ngày 19/11/2009 của TAND TP Cần Thơ.

MỚI - NÓNG