Bin Laden từng muốn đổi tên al-Qaeda

Bin Laden từng muốn đổi tên al-Qaeda

TP - Trong một lá thư mà Mỹ thu được khi đột kích dinh thự Osama bin-Laden ở Pakistan, trùm khủng bố viết rằng, al-Qaeda có vấn đề về tiếp thị hình ảnh. Mạng lưới này giết quá nhiều người theo đạo Hồi, trong khi phương Tây giành chiến thắng trong trận chiến quan hệ công chúng.
Cơ quan tình báo Pakistan trợ giúp bin-Laden?

Cơ quan tình báo Pakistan trợ giúp bin-Laden?

TP - Điện thoại di động của người đưa thư thân cận cho Osama bin-Laden mà Mỹ thu được khi đột kích nhà riêng trùm khủng bố chứa số điện thoại của các thủ lĩnh nhóm quân sự Harakat-ul-Mujahedeen thân thiết với cơ quan tình báo Pakistan.
Al-Qaeda chính thức bầu thủ lĩnh mới thay bin Laden

Al-Qaeda chính thức bầu thủ lĩnh mới thay bin Laden

TPO - Một trang web Hồi giáo hôm nay (16-6) đưa tin, nhân vật số hai trong hàng ngũ al-Qaeda là Ayman al-Zawahri đã được bầu làm thủ lĩnh chính thức của nhóm khủng bố quốc tế, thay trùm khủng bố Osama bin Laden bị đội đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tại Pakistan vào đầu tháng trước.
Tòa nhà của bin-Laden, ảnh chụp ngày 15-6 Ảnh: AP

Pakistan bắt 5 đặc tình CIA trong vụ giết bin-Laden

TP - Báo Mỹ The New York Times cho biết, Cục Tình báo Quân sự Trung ương Pakistan vừa bắt 5 đặc tình của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng cung cấp nhiều thông liên quan bin-Laden giúp phía Mỹ lập kế hoạch đột kích nơi ở của trùm khủng bố tại thành phố Abbottabad gần thủ đô Islamabad.
Pakistan bắt người báo tin tiêu diệt bin Laden

Pakistan bắt người báo tin tiêu diệt bin Laden

TPO - Tờ New York Times (Mỹ) hôm nay đưa tin, Cơ quan tình báo hàng đầu Pakistan đã bắt năm người làm việc cho Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Pakistan, trong đó có cả quan chức quân đội. Những người này bị cáo buộc cung cấp thông tin cho CIA trong vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi tháng trước.
Bin Laden là cỗ máy tình dục

Bin Laden là cỗ máy tình dục

TP - Theo tiết lộ mới của nữ phóng viên điều tra Mỹ Jean Sasson khi phỏng vấn Najwa, vợ cả của bin Laden, trùm khủng bố Osama bin Laden là cỗ máy tình dục, có thể yêu vợ nhiều ngày liền mỗi khi trở về từ cuộc thánh chiến.
Giết nhầm còn hơn bỏ sót

Giết nhầm còn hơn bỏ sót

TP - Bất kỳ ai mà Osama bin Laden từng gửi thư, nói chuyện, thậm chí đề cập trong đống tài liệu thu được tại nơi ở của trùm khủng bố ở Pakistan (đã giải mã được 95%) cũng bị giám sát với phương châm giết nhầm còn hơn bỏ sót - các quan chức Mỹ nói.
Taliban bác tin thủ lĩnh đã chết

Taliban bác tin thủ lĩnh đã chết

TP - Taliban hôm 23-5 bác bỏ tin do báo chí Afghanistan loan rằng nhà lãnh đạo Mullah Omar của họ đã bị giết ở Pakistan. Trong khi đó, các tay súng Taliban bị đẩy lui khỏi căn cứ không quân ở thành phố Karachi của Pakistan.
Taliban tấn công sân bay quân sự của Pakistan

Taliban tấn công sân bay quân sự của Pakistan

TPO – Ít nhất năm binh sĩ chết và hơn 10 người bị thương sau cuộc giao tranh kéo dài nhiều giờ giữa Taliban và quân chính phủ Pakistan tại sân bay quân sự Mehran của nước này. Binh lính Pakistan được đặt trong tình trạng báo động, bởi sân bay Mehran rất gần một kho vũ khí hạt nhân.
Bin Laden kén vợ như thế nào?

Bin Laden kén vợ như thế nào?

TP - Một trong những trợ lý thân cận nhất của trùm khủng bố bin Laden là Rashad Mohamed Saeed Ismail mới đây đã kể chuyện bin Laden kén chọn người vợ trẻ nhất như thế nào. Vào đầu tháng 9 năm 1999, Rashad Ismail nhận được một nhiệm vụ quan trọng.
Những người vợ và phim sex của bin Laden

Những người vợ và phim sex của bin Laden

TP - Là kẻ giết người máu lạnh, nhưng bin Laden lại là người đàn ông của gia đình. Những thông tin mà tình báo Mỹ tổng hợp cho thấy, sau khi gây ra Sự kiện 11 - 9, bin Laden phải chia tay vợ con một thời gian để lẩn trốn.
Bin Laden gửi email qua mặt Mỹ

Bin Laden gửi email qua mặt Mỹ

TP - Dù nơi trú ẩn không có kết nối Internet và điện thoại, Osama bin Laden vẫn viết và gửi hàng đống thư điện tử mà đội ngũ kỹ thuật xem trộm tốt nhất của chính phủ Mỹ không phát hiện được.
Đánh bom liều chết 'trả thù cho bin Laden'

Đánh bom liều chết 'trả thù cho bin Laden'

TPO - Ít nhất 80 người chết, hơn 100 người bị thương trong vụ đánh bom kép vừa xảy ra sáng nay (13-5) tại trung tâm huấn luyện Frontier Constabulary, thuộc thị trấn Charsadda (Tây Bắc Pakistan), sát biên giới với Afghanistan.
Đánh bom kép 'trả thù cho bin Laden'

Đánh bom kép 'trả thù cho bin Laden'

TPO - Hôm nay, 13 - 5, vụ đánh bom kép kinh hoàng vừa xảy ra tại một căn cứ bán quân sự miền Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Giới chức Pakistan tin rằng, vụ tấn công này nhằm mục đích trả thù cho Osama bin Laden.