Bin Laden lên sẵn kế hoạch khủng bố nước Anh

Bin Laden lên sẵn kế hoạch khủng bố nước Anh
TPO - Theo những tài liệu thu thập được từ biệt thự ẩn náu của Osama bin Laden tại Pakistan, thủ lĩnh al-Qaeda đã lên sẵn kế hoạch khủng bố nước Anh.

> Toàn cảnh vụ đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden 

Sau cuộc đột kích tiêu diệt bin Laden tại “pháo đài” ẩn náu thuộc thị trấn Abbottabad, Pakistan, lực lượng Hải quân Mỹ tiến lục soát toàn bộ căn biệt thự và tìm thấy rất nhiều bằng chứng quan trọng, gồm: 10 máy vi tính, 10 điện thoại di động, vô số thẻ nhớ, USB, CD, VCD …

Căn cứ vào những tài liệu kể trên, giới chức Anh khẳng định, Osama bin Laden đã lên kế hoạch tấn công xứ sở sương mù. Tuy nhiên, chi tiết về kế hoạch này vẫn chưa được công bố.

Bên cạnh đó, al-Qaeda cũng nhắm mục tiêu vào Tổng thống Mỹ Barack Obama, và hệ thống tàu hỏa của Mỹ, như một hoạt động kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố đẫm máu 11-9-2001.

Trong đó, một số bằng chứng cho thấy, al-Qaeda muốn khủng bố Los Angeles, hơn là New York hay các thành phố khác trên đất Mỹ. Ngày tổ chức tấn công có thể là những ngày có ý nghĩa đặc biệt, chẳng hạn Ngày Quốc khánh 4-7 hoặc ngày 11-9-2011.

Thu Thảo
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.