Pakistan bắt 5 đặc tình CIA trong vụ giết bin-Laden

Tòa nhà của bin-Laden, ảnh chụp ngày 15-6 Ảnh: AP
Tòa nhà của bin-Laden, ảnh chụp ngày 15-6 Ảnh: AP
TP - Báo Mỹ The New York Times cho biết, Cục Tình báo Quân sự Trung ương Pakistan vừa bắt 5 đặc tình của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng cung cấp nhiều thông liên quan bin-Laden giúp phía Mỹ lập kế hoạch đột kích nơi ở của trùm khủng bố tại thành phố Abbottabad gần thủ đô Islamabad.

> Pakistan bắt người báo tin tiêu diệt bin Laden

Tòa nhà của bin-Laden, ảnh chụp ngày 15-6 Ảnh: AP
Tòa nhà của bin-Laden, ảnh chụp ngày 15-6. Ảnh: AP.
 

Tuy nhiên, ngày 15-6, Thiếu tướng Atharr Abbas, Phát ngôn viên quân đội Pakistan, bác bỏ một nội dung nêu trong bài báo của New York Times rằng, trong 5 đặc tình có một thiếu tá quân đội Pakistan.

Báo The New York Times hôm 14-6 dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ nói rằng, viên sĩ quan bị cho là đã cung cấp cho CIA các biển số xe hơi ra vào tòa nhà nơi bin-Laden ẩn náu cách Islamabad khoảng 50 km về phía tây bắc.

Báo chí Mỹ nói rằng, chưa rõ số phận của những đặc tình CIA vừa bị tình báo quân đội Pakistan bắt giữ. Tuy nhiên, vấn đề các đặc tình CIA bị bắt giam đã được Tổng Giám đốc CIA Leon Panetta nêu ra với các quan chức quân đội và tình báo Pakistan trong chuyến thăm tới Islamabad tuần qua.

Báo Mỹ nói rằng, một số người ở Washington coi việc Pakistan bắt giữ đặc tình CIA là ấu hiệu cho thấy sự đứt quãng sâu sắc giữa Mỹ và Pakistan về các vấn đề ưu tiên trong cuộc chiến chống những kẻ cực đoan.

Khi mở cuộc đột kích của đặc nhiệm hải quân Mỹ để tiêu diệt Osama bin Laden hôm 2-5, phía Mỹ hoàn toàn giữ kín thông tin đối với chính phủ Pakistan từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chiến dịch. Điều này khiến các lực lượng vũ trang Pakistan cảm thấy bị phía Mỹ xúc phạm, dẫn đến mối quan hệ về quân sự và tình báo giữa hai nước trở nên cực kỳ căng thẳng.

Tuần trước, trong một cuộc thông báo tin tức trong phạm vi hẹp của Ủy ban Tình báo Thượng viện, Phó Tổng Giám đốc CIA Michael Morell xếp mức độ hợp tác giữa Mỹ và Pakistan về hoạt động chống khủng bố hiện nay ở bậc 3 trên hệ thống đánh giá gồm 10 bậc.

Tuy nhiên, Phát ngôn viên CIA Marie Harf nói rằng, Tổng Giám đốc CIA Panetta đã có những cuộc gặp gỡ nhiều kết quả với các quan chức Pakistan ở Islamabad tuần trước. Pakistan là đối tác chủ chốt của Mỹ và hai bên sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong cuộc chiến chống al-Qaeda và các nhóm khủng bố đang đe dọa Mỹ và các nước khác.

Đại sứ Pakistan tại Mỹ Husain Haqqani được báo chí Mỹ dẫn lời nói rằng CIA và Cục Tình báo Pakistan đang hợp tác song phương nhằm đưa ra những điều khoản có thể nhất trí được về sự hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, ông cho biết tại giai đoạn này chưa thích hợp để hai bên đi vào vấn đề quá chi tiết.

Đ.P
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.